Người dân xếp hàng chờ được vào tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Sydney. Ảnh: Joel Carrett.

Người dân xếp hàng chờ được vào tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Sydney. Ảnh: Joel Carrett.

Australia ghi nhận kỷ lục tiêm vaccine ngừa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Australia đã thiết lập kỷ lục tiêm chủng khi có hơn 160.000 liều vaccine được cung cấp cho người dân trong vòng 1 ngày.

Ngày 1/7, các điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại Australia đã thiết lập một kỷ lục mới về số liều vaccine cung cấp cho người dân khi có đến gần 161.400 liều được sử dụng trong 24 giờ qua.

Số liệu được chính phủ Australia cung cấp cho biết, tính đến nay đã có gần 30% dân số trên 16 tuổi được tiêm 1 mũi vaccine và 7,9% dân số được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine.

Còn theo số liệu của Cơ quan quản lý dược Australia (TGA), đã có hơn 7,8 triệu liều vaccine Covid-19 được sử dụng, trong đó phần lớn là vaccine AstraZeneca, với khoảng 4,8 triệu liều, và số còn lại là vaccine Pfizer.

Australia đang trải qua một đợt bùng phát dịch Covid-19 trên hầu khắp cả nước và đây là một nguyên nhân dẫn đến việc người dân nước này hào hứng hơn với việc đi tiêm vaccine. Hiện bang Victoria đang dẫn đầu về số lượng vaccine được sử dụng, với hơn 1,1 triệu liều, tiếp đến là bang New South Wales với hơn 850.000 liều.

Các bang và vùng lãnh thổ tại Australia đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng bằng cách mở thêm nhiều trung tâm tiêm vaccine, đồng thời triển khai các chương trình cung cấp thông tin về lợi ích của việc tiêm phòng. Bang có dân số lớn nhất cả nước là New South Wales đang chuẩn bị mở thêm 3 trung tâm tiêm chủng quy mô lớn, với mục tiêu có thể cung cấp 200.000 liều vaccine mỗi tuần.

Hiện Australia đang tiến hành tiêm chủng cho những người đủ 40 tuổi trở lên, trong đó nhóm tuổi từ 40-59 được tiêm vaccine Pfizer và nhóm tuổi từ 60 trở lên được tiêm vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, từ đầu tuần này những người dưới 40 tuổi nếu có nhu cầu sẽ được tiêm vaccine AstraZeneca sau khi tư vấn ý kiến bác sĩ.

Tin bài liên quan