Bà mẹ bỉm sữa và cú trượt sau vụ va chạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Viện KSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1989, ở Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo hồ sơ vụ án, Trang và anh P. có mối quan hệ quen biết với nhau. Quá trình quen biết nhau, anh P. đã dùng ô tô Mazda CX5 của mình để đưa đón Trang và một số người khác đi ăn tối, ăn khuya.

Sau đó, anh P. còn tin tưởng, đưa ô tô của mình cho nhóm của Trang sử dụng, đưa đón nhau về nhà.

Trưa 21/8/2018, Trang điều khiển xe ô tô của anh P. xảy ra va chạm giao thông với xe taxi và xe máy tại khu vực phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai).

Do quen biết với nhau, Trang và các bị hại thống nhất không trình báo công an sự việc trên và tự mang xe đi sửa, hết bao nhiêu tiền, Trang sẽ chi trả.

Sau đó, Trang cùng bạn đến đón anh P. đi ăn uống. Gặp nhau, Trang xin lỗi anh P. và tự nhận đem ô tô đi sửa vì Trang là người gây ra tai nạn. Anh P. đồng ý và đưa Trang giấy tờ xe.

Trang đã mang xe của anh P. đến một gara ở đường Tam Trinh để sửa.

Đến cuối tháng 9/2018, chủ gara gọi điện thông báo đã sửa xe xong, yêu cầu Trang đến lấy. Cùng lúc này, 2 người xảy ra va chạm giao thông với Trang trước đó liên tục gọi điện yêu cầu Trang bồi thường số tiền sửa xe là 17 triệu đồng.

Do không có tiền, Trang nảy sinh ý định đem ô tô của anh P. đi cầm cố, lấy tiền trả tiền sửa xe và đền bù cho các bị hại trong vụ va chạm giao thông.

Ngày 2/10/2018, Trang cầm cố ô tô của anh P. cho anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1982, ở quận Hoàng Mai) để vay 100 triệu đồng. Khi vay tiền, Trang nói dối đây là xe của chồng Trang và hứa hẹn 1 tháng sau sẽ đến gặp anh Nam để trả tiền, lấy xe. Tuy nhiên sau đó Trang không thực hiện như hứa hẹn.

Trang dùng số tiền vừa cầm cố được trả cho gara ô tô 20 triệu đồng tiền sửa xe, trả cho 2 bị hại 17 triệu đồng tiền sửa xe taxi và xe máy…, số còn lại, Trang chi tiêu cá nhân hết.

Khi không có tiền để chuộc xe, Trang bỏ trốn đến TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) sống.

Tại đây, Trang liên tục thay đổi địa chỉ để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Đến ngày 21/6/2021 Trang bị bắt theo lệnh truy nã.

Do bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đang mang thai nên Cơ quan CSĐT – Công an TP. Hà Nội áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tin bài liên quan