Bắc Cam Ranh, lối thoát cho sự quá tải du lịch Khánh Hòa

Bắc Cam Ranh, lối thoát cho sự quá tải du lịch Khánh Hòa

(ĐTCK) Trong bản đồ du lịch miền Trung, từ lâu Nha Trang luôn là một điểm đến nổi tiếng. Tuy nhiên, trước sự gia tăng không ngừng của du khách, Nha Trang đã bắt đầu trở nên quá quá tải. Và thời gian gần đây, Khánh Hòa chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư lẫn nhu cầu sang nhiều khu vực khác, trong đó Bắc bán đảo Cam Ranh đang được ví như lối thoát cho sự quá tải du lịch Khánh Hòa.

Nha Trang, khi “chiếc áo” đã chật

Trở lại TP. Nha Trang trong những ngày gần đây, cảm nhận rõ nét nhất của phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản là thành phố du lịch biển này đang bắt đầu quá tải, chật chội về hạ tầng và dịch vụ.

Dọc đường Trần Phú, cung đường chủ đạo của Nha Trang, nhiều năm trước chỉ có những khách sạn thấp tầng, tầm nhìn ra biển thông thoáng, người dân và du khách thoải mái đi dọc bãi biển.

Song vài năm trở lại đây, 3 tuyến đường chính phục vụ cho du lịch là đường Trần Phú, đường Hùng Vương và Nguyễn Thiện Thuật trở nên đông đặc bởi hàng loạt khách sạn cao vút, mọc san sát nhau như những bức tường thành vững chắc chắn trước mặt biển. Du khách đến Nha Trang gần đây thường xuyên nếm trải “đặc sản” kẹt xe trong giờ cao điểm, đặc biệt là vào các ngày lễ, cuối tuần.

Theo phân tích của các chuyên gia, Nha Trang đang trở thành một “đô thị nén” chứ không còn sự thoáng đãng của một đô thị biển. Liên tục trong những năm gần đây, lượng du khách trong và ngoài nước đến Nha Trang không ngừng tăng cao, trong khi sự phát triển của hệ thống hạ tầng giao thông dù đã có sự nâng cấp, mở rộng nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, năm 2018, Khánh Hòa đã đón hơn 6,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 16,7% so với năm 2017; trong đó, có 2,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 37,8%. Tổng doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 20.524 tỷ đồng, tăng 20,7%. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 750 cơ sở lưu trú du lịch với 39.400 phòng, trong đó có 111 cơ sở 3 - 5 sao với hơn 20.000 phòng, đạt tỷ lệ 50,8% tổng số phòng lưu trú.

Một góc sân golf của Dự án KN Paradise, một đại dự án tại Cam Ranh 

Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, ngành du lịch tỉnh đang có sự tăng trưởng tốt khi địa phương liên tục tổ chức các trương trình xúc tiến tại thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như đón tiếp và quảng bá về du lịch Khánh Hòa đến các đoàn Famtrip từ các thị trường quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia…

Ngoài ra, việc có thêm nhiều đường bay thẳng từ các quốc gia trên, cũng giúp lượng khách mới đến Khánh Hòa tăng trưởng tốt. Cụ thể, trong quý I/2019, dòng khách Hàn Quốc tăng gấp 10 lần cùng kỳ năm 2018, từ hơn 3.000 lượt khách lên hơn 30.000 lượt khách.

Năm 2019, ngành du lịch Khánh Hòa đặt chỉ tiêu đón trên 6,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 7% so với năm 2018, trong đó có 3,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18%; doanh thu du lịch đạt 22.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9%.

“Song song với việc xúc tiến du lịch, ngành du lịch Khánh Hòa cũng khuyến khích doanh nghiệp hướng đầu tư, khai thác vào các trung tâm du lịch mới, góp phần giảm tải cho du lịch Nha Trang và khai thác những tiềm năng trời phú từ những nơi biển đẹp như biển Bãi Dài”, ông Trung nhấn mạnh.  

Bãi Dài, vệ tinh của du lịch Nha Trang

Qua những con số đó có thể thấy, du khách đến Khánh Hòa tăng mạnh và vẫn là cánh chim đầu đàn thu hút khách du lịch cả nước. Tuy nhiên, do sự tăng trưởng nhanh của du lịch khiến hạ tầng cơ sở tại TP. Nha Trang chịu nhiều áp lực, cảnh kẹt xe, ùn tắc… diễn ra ngày một nhiều hơn.

Làm gì để hạn chế áp lực quá tải đè lên du lịch TP. Nha Trang là điều rất được lãnh đạo địa phương quan tâm, trong đó chủ trương phát triển du lịch ra các vùng lân cận là đáng chú ý nhất. Một trong những địa bàn hướng đến để giảm tải cho du lịch Nha Trang là khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh - thường gọi tắt là Bãi Dài, huyện Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa.

Được Tạp chí National Geographic (Mỹ) bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, Bãi Dài như “thỏi nam châm” hút nguồn vốn đầu tư mạnh mẽ trong nước, cũng như quốc tế và biến Cam Ranh trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt giới đầu tư.

Bãi Dài không chỉ có bãi biển đẹp nhất nhì cả nước, nơi được quy hoạch đô thị bài bản, mà đây còn rất thuận lợi về giao thông, khi có cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hiện hữu. Từ khi được Chính phủ phê duyệt quy hoạch, biển Bãi Dài nằm trong tầm ngắm của hàng loạt đại gia lớn về đây làm dự án.

Hiện Bãi Dài đã ghi nhận 40 dự án đầu tư, trong đó có 29 dự án đã cấp phép. Hiện có gần chục dự án đã đi vào hoạt động và rất nhiều dự án khác đang triển khai rầm rộ, kỳ vọng 2 năm tới sẽ có những chuyển biến rõ nét hơn.

Ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cho hay, song song với việc khuyến nhà đầu tư phát triển dự án tại đây, tỉnh cũng kiên quyết loại bỏ những dự án chậm trễ, nhà đầu tư không đủ năng lực. Trên thực tế, đã có nhiều dự án đã bị thu hồi, xử phạt do triển khai chậm.

“Mình cho phép làm dự án nhưng phải giám sát kỹ, tránh tình trạng nhà đầu tư xí đất rồi sang nhượng, trong khi những nhà đầu tư tâm huyết lại không có đất làm. Tôi rất mừng vì hiện nay có hàng chục dự án đã triển khai và nhiều dự án sắp hoàn thiện đưa vào hoạt động”, ông Nam thông tin.

Cách đây hơn 10 năm, tỉnh Khánh Hòa trải thảm đổ đón nhà đầu tư vào Bãi Dài. Bởi đây là Khu du lịch được kỳ vọng sẽ phát triển ngang bằng và thậm chí kỳ vọng sẽ hơn hẳn Nha Trang khi nơi đây có những lợi thế vượt trội.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho rằng, chỉ vài năm tới thôi, biển Bãi Dài sẽ là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ không kém gì Nha Trang.

“Không chỉ giảm tải cho du lịch Nha Trang, Bãi Dài còn kỳ vọng là đô thị du lịch thứ 2 của tỉnh Khánh Hòa khi hội tụ mọi điều kiện, lợi thế có sẵn để phát triển. Các dự án du lịch lớn đã hình thành, các đơn vị lữ hành cũng đang hướng về Bãi Dài để tổ chức tour”, ông Thành cho biết thêm.

Trong cuộc họp với Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa mới đây, ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, tiềm năng để phát triển du lịch của Khánh Hòa còn rất lớn. Vấn đề đặt ra là cần đổi mới cách thức quản lý, tìm giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, các ngành phải tăng cường quản lý dịch vụ lưu trú và lữ hành; xúc tiến du lịch các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu… để hài hòa trong việc đón các dòng khách, không nên chú trọng vào một đối tượng khách dễ dẫn tới những sự cố không tốt.

Đồng thời, cần đề xuất các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và phát triển các sản phẩm mới; nghiên cứu, đề xuất phát triển các vùng du lịch vệ tinh để giảm tải cho TP. Nha Trang.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan