Tập đoàn Bảo Việt khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam, hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, vươn tầm khu vực

Tập đoàn Bảo Việt khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam, hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, vươn tầm khu vực

Bảo Việt sẵn sàng cất cánh

Đón nhận hàng chục giải thưởng uy tín trong và ngoài nước về báo cáo phát triển bển vững, Tập đoàn Bảo Việt không chỉ định vị vị trí số 1 trong việc lập báo cáo này, mà còn khẳng định nỗ lực hiện thực hóa giá trị bền vững trong các hoạt động thực tiễn hàng ngày tại Việt Nam, cũng như vươn xa tới cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Nâng tầm doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế

Sự hiện diện của Tập đoàn Bảo Việt trong vai trò là đại diện duy nhất của Việt Nam tại đạt 2 giải thưởng cao nhất là Giải nhất Báo cáo tích hợp xuất sắc nhất châu Á 2016 và Giải đặc biệt Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất châu Á 2016 (ASRA) ngày 28/11/2016 tại Singapore, đã gây tiếng vang, góp phần nâng tầm doanh nghiệp Việt trên thị trường khu vực, cũng như thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm.

Trở về từ lễ vinh danh, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Quản lý hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết, phát triển bền vững là một trong những mục tiêu chiến lược tại Bảo Việt, không chỉ được gắn kết chặt chẽ trong chiến lược kinh doanh, mà còn được hiện thực hóa trong các hoạt động thực tiễn hàng ngày.

“Thật vinh dự khi những nỗ lực của Bảo Việt nhằm lan tỏa các giá trị bền vững tới cộng đồng, thúc đẩy kinh doanh bền vững được thể hiện thông qua Báo cáo đã được các nhà thẩm định quốc tế ghi nhận và phản ánh trong giải ASRA năm nay. Điều này góp phần nâng tầm uy tín trong việc cam kết kinh doanh bền vững của Bảo Việt và các doanh nghiệp Việt trên thị trường khu vực”, ông Tuấn nói. 

Năm 2017: Sẵn sàng cất cánh

Với các giải thưởng trên, mục tiêu “Sẵn sàng cất cánh” ngay trong năm 2017 trong chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Bảo Việt có thêm điểm tựa vững chắc, chuẩn bị tâm thế vươn ra thế giới.

Việc triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh theo định hướng “Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững” và phát huy sức mạnh tổng thể trong toàn hệ thống đã mang lại sự chuyển biến tích cực trên mọi mặt hoạt động của Tập đoàn.

9 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Bảo Việt đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự bứt phá trong các hoạt động kinh doanh nòng cốt.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 18.387 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 1.079 tỷ đồng, hoàn thành 90,7% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 12.219 tỷ đồng, tăng 30,1%; doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 5.511 tỷ đồng, tăng 7,9%.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vị trí số 1 thị trường về khai thác mới; mảng bảo hiểm phi nhân thọ được mở rộng quy mô mạng lưới để đón đầu cơ hội và tạo đà bứt phá; lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính giữ vững đà tăng trưởng.

Với mục tiêu mang lại giá trị gia tăng cho hàng triệu khách hàng, Bảo Việt không ngừng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tích hợp và chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Song song với việc đầu tư cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, Tập đoàn tiếp tục phát triển và mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng thông qua hệ thống các công ty thành viên. Cùng với đó, gắn tăng trưởng hiệu quả với phát triển bền vững, tiếp tục đầu tư cho các hoạt động an sinh xã hội.

Với tầm nhìn đến năm 2025 là giữ vững vị thế Tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả, Bảo Việt đặt mục tiêu củng cố vị thế số 1 trên cả 2 mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quảng lý quỹ; cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước; có nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị, kinh doanh trên toàn hệ thống.

Về các mục tiêu định lượng, đến năm 2020, Bảo Việt phấn đấu đạt 80.000- 85.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 khoảng 8 - 10%/năm; tổng doanh thu hợp nhất đạt 33.000 - 35.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn khoảng 10 - 11%/năm; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.500 - 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân khoảng 5 - 6%/năm.

Hiện tại, mục tiêu cán mốc doanh thu 1 tỷ USD của Bảo Việt năm 2016 đang ở trong tầm tay. Tập đoàn chuẩn bị bước vào năm 2017 với tâm thế “sẵn sàng cất cánh”.

Tin bài liên quan