Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó tổng giám đốc Sở GDCK Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó tổng giám đốc Sở GDCK Hà Nội

BCTN 2012: Sự dịch chuyển theo chiều hướng mới

(ĐTCK) Cảm nhận chung về báo cáo thường niên (BCTN) vòng chung kết 2012 đó là sự “dịch chuyển” theo chiều hướng tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng của các báo cáo, thể hiện sự phát triển trong nhận thức và trách nhiệm của DN niêm yết đối với công chúng đầu tư, sự tuân thủ các quy định về công bố thông tin trên TTCK…

Nếu nhìn lại 2 - 3 năm trước, DN niêm yết hầu như chưa nhận thức BCTN là một kênh công bố thông tin, thì nay nhiều DN trong BCTN của mình không chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư 09/2010/TT-BTC, mà còn mở rộng phạm vi trình bày về các vấn đề quản trị rủi ro, quản trị công ty, sự đóng góp của DN đối với xã hội, môi trường.

Một cảm nhận khác của riêng năm nay mà tôi có được là một số BCTN đã thể hiện rất rõ cái “tâm” của người lãnh đạo DN, khi họ có tinh thần trân trọng và cầu thị đối với NĐT khi xây dựng BCTN. BCTN làm ra không phải chỉ đơn giản tuân thủ quy định công bố thông tin hay để tham gia cuộc bình chọn, mà những DN này lấy NĐT làm trọng, nhìn DN qua “con mắt” của công chúng đầu tư để hiểu nhu cầu nắm bắt thông tin của họ, do đó BCTN trở nên gần gũi, thực tế và đa chiều hơn.

Ngoài ra, tôi muốn trao đổi thêm với DN có BCTN lọt vào vòng chung kết 2012 một số ý kiến như sau:

Đối với nội dung giới thiệu về DN: điểm mạnh năm nay, nhìn chung, nội dung này được trình bày ngắn gọn, súc tích, ấn tượng và nổi bật hơn so với năm ngoái. Thông tin về tổ chức nhân sự với chế độ phúc lợi, các hoạt động xã hội, cộng đồng… được các DN trình bày đầy đủ, chi tiết. Tuy nhiên, điểm tồn tại là nội dung định hướng chiến lược phát triển của đa số báo cáo mới chỉ liệt kê, không nêu các giải pháp thực hiện mục tiêu, nội dung mà các NĐT rất trông đợi để có thể đánh giá được tính khả thi của các định hướng chiến lược đó.

Đối với nội dung quản trị công ty: điểm mạnh năm nay, phần lớn DN đã trình bày đầy đủ các nội dung, số liệu liên quan đến quản trị công ty như hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, thông tin về cổ đông chủ chốt, tỷ lệ sở hữu và giao dịch cổ phiếu của các thành viên chủ chốt, thống kê cổ đông, hoạt động đối ngoại với NĐT… Riêng về chế độ thù lao, vấn đề cần lưu ý là các báo cáo đa phần mới chỉ cung cấp con số thù lao HĐQT, Ban kiểm soát mà ĐHCĐ đã thông qua, không đề cập đến các khoản thù lao đối với Ban giám đốc, các lợi ích, chi phí, chính sách đãi ngộ, khen thưởng…, mà thành viên các bộ phận này thực hưởng. Về hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, các BCTN nên chú trọng thêm các nội dung quyết sách, chỉ đạo, giám sát, đánh giá hoạt động của các thành viên…

Mừng cuộc bình chọn 5 năm tuổi, với những nỗ lực và tinh thần cầu thị mà các DN niêm yết đã thể hiện thông qua BCTN năm nay, tôi cho rằng, cuộc bình chọn đã làm được rất nhiều việc để khuyến khích các DN minh bạch hóa thông tin thông qua BCTN, góp phần xây dựng TTCK Việt Nam công khai, minh bạch, công bằng.