Bị dội gáo nước lạnh, giới đầu tư hoang mang

Bị dội gáo nước lạnh, giới đầu tư hoang mang

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đà tăng trên phố Wall bị ngắt mạch trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (29/12).

Mở đầu phiên giao dịch ngày thứ Ba, chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới với mức tăng khiêm tốn, nhưng mức tăng này đã bốc hơi sau khi Lãnh đạo phe Cộng hoà chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngăn chặn việc xem xét nhanh một dự luật tăng các khoản thanh toán tiền mặt cho người dân Mỹ từ 600 USD lên 2.000 USD như một phần của gói kích thích kinh tế. Trước đó, vào cuối ngày 28/12, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ lãnh đạo đã thông qua dự luật tăng mức thanh toán tiền mặt này.

Đề xuất tăng khoản thanh toán tiền mặt trên được đưa ra bởi Tổng thống Mỹ Doanld Trump. Ông Trump tiên tục có động thái thúc dục đảng Cộng hoà thông qua đề xuất trên trang Twitter, tuy nhiên vấp phải sự phải đối của một bộ phận các nhà lập pháp từ đảng Cộng hoà.

Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu cho dự luật tăng thanh toán trong tuần này. Dự luật sẽ cần 60 phiếu bầu và sự ủng hộ của hàng chục thành viên Cộng hòa tại Thượng viện.

Trong khi đó, hơn 2 triệu người Mỹ đã được tiêm chủng vắc-xin Covid-19, giúp các nhà đầu tư phần nào vượt qua nỗi sợ hãi về sự gia tăng lây nhiễm chóng mặt của dịch bệnh và con số lên đến 19 triệu người nhiễm bệnh tại nước này.

Kết thúc phiên 29/12, chỉ số Dow Jones giảm 68,4 điểm (-0,22%), xuống 30.335,67 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 8,32 điểm (-0,22%), xuống 3.727,04 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 49,20 điểm (-0,29%), xuống 12.771,11 điểm.

Hầu hết các thị trường chứng khoán tại châu Âu kéo dài đà tăng trong phiên giao dịch thứ Ba, tiếp tục được thúc đẩy bởi thỏa thuận thương mại Brexit, hy vọng về gói kích thích lớn hơn tại Mỹ và chiến dịch tiêm chủng Covid-19.

Tuần trước, thoả thuận thương mại Brexit được ký hết, xóa tan những nghi ngại về mối quan hệ thương mại giữa Anh và EU trong thời gian tới, song cả hai bên vẫn chưa đưa ra các điều khoản chi tiết thỏa thuận, quá trình dự kiến ​​sẽ mất nhiều năm hoàn tất.

Kết thúc phiên 29/12, chỉ số FTSE 100 tại tăng 100,54 điểm (+1,55%), lên 6.602,65 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 28,91 điểm (-0,21%), xuống 13.761,38 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 23,42 điểm (+0,42%), lên 5.611,79 điểm.

Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba. Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh trong bối cảnh tâm lý giới đầu tư được cải thiện với hy vọng rằng gói cứu trợ của Mỹ sẽ được mở rộng thêm nữa.

Chứng khoán Trung Quốc giảm do giới đầu tư chốt lời nhóm cổ phiếu vật liệu và năng lượng sau đợt tăng gần đây của các nhóm cổ phiếu này.

Chứng khoán Hồng Kông tăng khi cổ phiếu của Alibaba Group được mua bắt đáy mạnh đã kéo theo sự dẫn đến sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ sau đợt bán tháo gần đây.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng điểm nhờ hy vọng gói viện trợ đại dịch mà Mỹ sẽ được mở rộng, mặc dù một loạt các bluechip chia cổ tức đã giới hạn mức tăng của thị trường.

Kết thúc phiên 29/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 714,12 điểm (+2,66%), lên 27.568,15 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 18,25 điểm (-0,54%), xuống 3.379,04 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 253,86 điểm (+0,96%), lên 26.568,49 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 11,91 điểm (+0,42%), lên 2.820,51 điểm.

Giá vàng ngày thứ Ba đóng cửa tăng nhẹ, trải qua phiên giao dịch đầy biến động, đối mặt với hàng loạt yếu tố như đồng USD suy yếu, thị trường chứng khoán rung lắc.

Kết thúc phiên 29/12, giá vàng giao ngay tăng 5,50 USD (+0,29%), lên 1.878,40 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 2,50 USD (+0,13%), lên 1.882,90 USD/ounce.

Giá dầu diễn biến trái chiều trong phiên ngày thứ Ba. Thị trường đang kỳ vọng Mỹ sẽ mở rộng các khoản chi trả viện trợ đại dịch, một động thái có thể thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu và kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, động thái bác bỏ lời kêu gọi nhằm thông qua nhanh dự luật tăng thanh toán của người dân Mỹ từ đảng Dân chủ của đảng Cộng hoà khiến tâm lý thị trường lung lay.

Kết thúc phiên 29/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI giảm 0,38 USD (-0,8%), xuống 48,00 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,23USD (+0,5%), lên 51,09 USD/thùng.

Tin bài liên quan