Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) kiểm tra thực tế và khảo sát địa điểm xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới. Ảnh Tuấn Hải
Ngày 26/10, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Lương Nguyễn Minh Triết, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế và khảo sát địa điểm xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới tại Buôn Đôn, Ia Lốp và Ia Rvê.
Đoàn công tác đã đến kiểm tra địa điểm xây dựng các trường: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn); Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Ia Lốp (xã Ia Lốp); Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS la Rvê (xã la Rvê).
Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của các dự án xây trường học tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk.
Đây là những dự án thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, an sinh xã hội và công tác dân vận ở khu vực chiến lược; góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn biên giới của tỉnh Đắk Lắk.
Vì vậy, ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các sở, ngành và địa phương gấp rút triển khai các bước chuẩn bị, tập trung hoàn thiện hồ sơ, phương án đầu tư cụ thể để khởi động đồng thời các dự án vào đầu tháng 11/2025 và kịp đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027.
Theo kế hoạch, 3 điểm trường Buôn Đôn, Ia Lốp và Ia Rvê của tỉnh Đắk Lắk được xây dựng thí điểm trong năm 2025 và hoàn thành trong năm 2026, có tổng mức đầu tư hơn 389 tỷ đồng.
Trong đó, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Buôn Đôn có tổng mức đầu tư hơn 158,6 tỷ đồng; quy mô dự kiến 1.155 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú.
Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Ia R'vê được nâng cấp, mở rộng từ cơ sở vật chất của Trường THCS Nguyễn Thị Định với tổng mức đầu tư 126,7 tỷ đồng; quy mô dự kiến 1.125 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú.
Còn Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS trên địa bàn xã Ia Lốp được nâng cấp, mở rộng từ cơ sở vật chất hiện có của Trường tiểu học Nguyễn Trãi và Trường THCS Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng; quy mô dự kiến 980 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú.
Những dự án trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống con em đồng bào các dân tộc vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk.