Big_Trend: Thị trường đã tạo đáy?

Big_Trend: Thị trường đã tạo đáy?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Câu nói “Đáy của thị trường chứng khoán diễn ra cùng lúc khi chính sách tiền tệ đảo chiều xu hướng” lại đang có vẻ đúng với những gì chúng ta thấy trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Những thông tin tích cực đang hỗ trợ thị trường chứng khoán giai đoạn gần đây, kể cả những diễn biến khởi sắc đồng loạt trên các thị trường chứng khoán thế giới Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á…

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận chuỗi phiên tăng điểm ấn tượng nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay khi hồi phục từ vùng 1.020 điểm lên vùng 1.068 – 1.070 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần qua.

Phiên tăng điểm thứ 9 liên tiếp của VN-Index không phải là quá bất ngờ khi các nhà đầu tư đã chứng kiến các chỉ số chứng khoán quốc tế tăng điểm mạnh liên tiếp - Một sự đồng thuận tăng điểm của nhiều chỉ số chứng khoán là điều bình thường. Trong đó, chỉ số Dow Jones của Mỹ hồi phục từ mốc điểm 32.000 điểm để tiệm cận mốc 33.300 điểm cũng là đáng chú ý không kém nếu tính riêng quý I/2023, chưa có chuỗi phiên chỉ số Dow Jones tăng điểm nào tốt hơn thế, đặc biệt trong bối cảnh Fed tăng lãi suất 0,25% ngày 20/3. Các thị trường chứng khoán thế giới đã trải qua giai đoạn điều chỉnh khó khăn và rất có thể giai đoạn khó nhất đã trôi qua, bắt đầu bước vào thị trường “bull market” dài ngày hơn.

Câu nói “Đáy của thị trường chứng khoán diễn ra cùng lúc khi chính sách tiền tệ đảo chiều xu hướng” lại đang có vẻ đúng với những gì chúng ta thấy trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra động thái hạ lãi suất điều hành với khả năng hạ tiếp lãi suất trong giai đoạn tới là điều rất đáng chú ý. Lãi suất hạ là động lực tăng điểm cho thị trường chứng khoán. Rất nhiều nhà đầu tư kỳ cựu đã từng nói, theo dõi hướng đi điều tiết chính sách của Fed là cơ sở cho việc đầu tư và phân bổ tài sản hiệu quả hơn.

Với bối cảnh diễn biến điều chỉnh chính sách của Ngân hàng Nhà nước, thì việc hạ lãi suất là tín hiệu mà mọi nhà đầu tư đều đang mong chờ - tín hiệu “nắng hạn gặp mưa rào” đã và đang diễn ra với kỳ vọng lớn từ phía các nhà đầu tư, cho dù rất nhiều quan điểm vẫn cho rằng quá trình hồi phục của thị trường chứng khoán cũng chỉ là tạm thời và cho rằng 1 đợt giảm mạnh sau đó có thể sẽ diễn ra.

Một đợt phục hồi về điểm số của VN-Index hướng lên các khu vực 1.060 - 1.080, hay tốt hơn đó là 1.100 - 1.150, hay 1.250 điểm, thì các pha điều chỉnh tiếp theo có thể xảy ra, cho dù biên độ điều chỉnh có thể khó đoán định “nông - sâu” sau đó. Việc sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật nếu không có đủ kinh nghiệm hoặc có “cảm nhận” về xu hướng của thị trường, thì có thể chúng ta sẽ đánh giá sai lệch về hướng đi của các chỉ số VN-Index/VN30. Điều này dẫn tới hành động sai, sử dụng sai chiến lược, thay vì canh mua tích lũy một số cổ phiếu dài hạn đi kèm việc giao dịch linh hoạt với một số cơ hội ngắn hạn, thì lại dễ bán hết cổ phiếu để đợi 1 cú “Wash out” giảm mạnh để canh mua vào. Việc đánh giá diễn biến của thị trường chứng khoán rất quan trọng, nhưng lại không nên dựa hoàn toàn vào xu hướng biến động ngắn hạn để đưa ra các quan điểm quản trị danh mục chỉ thuần túy dựa trên tầm nhìn ngắn hạn.

Đặc điểm của giai đoạn thị trường chứng khoán hiện nay không chỉ là việc thị trường đã trải qua hơn 15 tháng điều chỉnh và tích lũy - giai đoạn phục hồi của nhóm cổ phiếu chứng khoán đi kèm với nhóm cổ phiếu VN30 với thanh khoản có sự cải thiện hơn. Thanh khoản toàn thị trường chung chưa tăng nhiều như nhiều người chờ đợi, nhưng diễn biến tạo đáy và phục hồi đã khá điển hình về thời điểm và đi kèm với sự chuyển biến của kinh tế vĩ mô.

Giai đoạn này khá phù hợp cho việc chọn lọc cổ phiếu để có nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn xuất hiện nhiều hơn. Cho dù tuần giao dịch này có thể rung lắc biến động ở các phiên đầu tuần, nhưng xu hướng đi lên của thị trường đã dần rõ nét hơn. Do đó, hãy phân bổ hoặc cần có sự chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn thị trường phục hồi thời gian tới. Cho dù thị trường có thể còn nhiều ngưỡng cản mạnh và khó có thể tăng mạnh liên tục, nhưng sự chuẩn bị nguồn vốn để giải ngân, cũng như các cổ phiếu được đánh giá triển vọng là điều cần thiết - nhóm tài chính, nhóm đầu tư công hay nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp... là những cổ phiếu đáng chú ý hơn cả.

Tin bài liên quan