Big_Trends: Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và dầu khí vẫn sẽ là ngôi sao

Big_Trends: Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và dầu khí vẫn sẽ là ngôi sao

(ĐTCK) Chiến lược chọn các cổ phiếu hàng đầu các nhóm ngành kèm theo với lịch sử trả cổ tức hàng năm tốt là ưu tiên nhất. Đây chính là nhóm cổ phiếu được các quỹ đầu tư lớn nhỏ quan tâm, chưa kể đến các quỹ giao dịch theo chỉ số.

Tính từ đầu tháng 12/2017 đến nay, thị trường mới bước vào một giai đoạn điều chỉnh ngắn. Dù các chỉ số VN-Index và VN30 không biến động nhiều, nhưng giai đoạn điều chỉnh điển hình “tích lũy đi ngang” tương ứng với vùng kháng cự mạnh của vùng đỉnh lịch sử 2007 ngưỡng 1.100 – 1.140 - 1.170 điểm sẽ tiếp tục giao động biên độ hẹp ở tuần tới.

Giai đoạn điều chỉnh này có thể kéo dài 2 - 4 tuần tương ứng với giai đoạn tháng 2, thời điểm mà các ngày nghỉ Tết Nguyên đán đang cận kề.

Như vậy, quan điểm thị trường vẫn đang trong Uptrend lớn vẫn duy trì, VN-Index vẫn đang trên đường tiến đến các điểm cao 1.280 - 1.380 điểm, mặc dù phần đông nhà đầu tư khá bất ngờ khi các phiên điều chỉnh diễn ra sớm hơn, bởi suy tính cho rằng VN-Index sẽ chạm vùng 1.170 rồi mới điều chỉnh.

Diễn biến giao dịch của thị trường tuần qua phản ánh tâm lý khá hoảng loạn của các nhà đầu tư đầu tiên bởi sự điều chỉnh sớm hơn dự báo - đây chính là thuộc tính khó dự báo của TTCK.

Tâm lý hào hứng “vớt hàng” phút chót trước khi nghỉ lễ đã chuyển sang trạng thái sợ hãi khi những cổ phiếu “chiến lược nhất” lại điều chỉnh mạnh. Các cổ phiếu ngành ngân hàng, chứng khoán, xây dựng, bất động sản  điều chỉnh giảm và đặc biệt là dầu khí đã giảm điểm rất mạnh.

Nhìn tổng thể dưới góc độ phân tích dòng tiền tham gia vào thị trường, diễn biến giao dịch của các cổ phiếu hót vừa qua hay đặc tính của các nhóm ngành, thì việc các cổ phiếu điều chỉnh tuần qua là bình thường. Bởi các phiên điều chỉnh kỹ thuật là cần thiết đối với nhiều cổ phiếu tăng mạnh như nhóm dầu khí.

Nhưng qua giai đoạn này, chúng ta mới có thể biết dòng tiền đang và sẽ tiếp tục tập trung lớn vào đâu và là cơ sở cho chúng ta lựa chọn danh mục mới cho giai đoạn tăng điểm sắp tới của thị trường.

Chiến lược chọn các cổ phiếu hàng đầu các nhóm ngành kèm theo với lịch sử trả cổ tức hàng năm tốt là ưu tiên nhất. Đây chính là nhóm cổ phiếu được các quỹ đầu tư lớn nhỏ quan tâm, chưa kể đến các quỹ giao dịch theo chỉ số.

Giai đoạn tháng 3 - 4 hàng năm là giai đoạn công bố việc chi trả cổ tức, nên việc tuyển chọn ra các cổ phiếu tốt nhất để mua vào khi thị trường điều chỉnh là một chiến lược hợp lý. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tận dụng giai đoạn điều chỉnh này để lên kế hoạch mua vào các nhóm cổ phiếu theo chiến lược đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng. Nếu giai đoạn tăng nóng vừa qua chúng ta khó tìm điểm mua hơn, thì giai đoạn điều chỉnh lại cho phép nhà đầu tư có thể tích lũy các cổ phiếu tốt mà họ ưu thích với giá hời.

Dù sao đi nữa, các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và dầu khí vẫn sẽ là ngôi sao, tâm điểm của thị trường năm 2018. Chọn chọn lựa ra những cổ phiếu tốt nhất để có thể áp dụng các chiến lược đầu cơ hay đầu tư cho phù hợp với mỗi giai đoạn tăng, điều chỉnh của TTCK.

Tin bài liên quan