Big_Trends: Có thể tự tin giải ngân

Big_Trends: Có thể tự tin giải ngân

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn nghĩ về 1 đợt sụt giảm điểm mạnh sau 2 tuần tăng điểm thuyết phục thì một số phiên giảm tuần qua có lẽ chỉ là pha điều chỉnh tạm thời ngắn hạn với đà tăng điểm của thị trường có thể hứa hẹn quay lại vào tuần tới.

VN-Index sau khi bật tăng liên tục từ vùng điểm 1.020 điểm lên vùng 1.080 – 1.085 điểm giai đoạn cuối tháng 3 đã ghi nhận một số phiên điều chỉnh kỹ thuật bình thường ngay tuần đầu tiên của tháng 4 khi rơi từ khu vực 1.080 – 1.085 về khu vực 1.065 – 1.070 điểm.

Nhìn về mặt điểm số thì quá trình giảm điểm không nhiều nhưng với một bộ phận nhà đầu tư đã quá quen với quá trình giảm điểm của TTCK năm 2022 đã lại nghĩ đến kịch bản tồi tệ hơn.

Nhưng năm nay 2023, diễn biến TTCK có thể sẽ vận động với một xu hướng tăng cải thiện rõ rệt hơn khi có thể giao động chủ yếu quanh khu vực 1.200 điểm – Việc thị trường giao động khởi sắc trong quý II là hoàn toàn có cơ sở.

Xu hướng đảo chiều chính sách tiền tệ của các NHTW có thể diễn ra giai đoạn cuối năm 2023 – NHNN Việt Nam cũng có thể có thêm một đợt giảm lãi suất điều hành “kỹ thuật” trong quý II cũng là điểm mà các nhà đầu tư cũng cần phải cân nhắc bởi những thông tin nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ gây tác động trực tiếp đến thị trường tiền tệ, tâm lý nhà đầu tư đang tham gia đầu tư trên TTCK.

Điểm đáng chú ý trong đợt tăng điểm của thị trường lần này đó chính là diễn biến giao dịch khá ấn tượng của 2 nhóm cổ phiếu đã giảm sâu trong năm 2022 là nhóm cổ phiếu chứng khoán và cổ phiếu bất động sản.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán lớn và vốn hóa trung bình đầu có mức tăng điểm đột biến với giá trị giao dịch tăng vọt kể đến là các cổ phiếu SSI, HCM, VCI, BSI, FTS…

Cùng với nhóm cổ phiếu chứng khoán khá “nhạy” với sự phục hồi của TTCK thì nhóm cổ phiếu bất động sản lại ghi nhận chuỗi phiên tăng điểm mạnh. Nhóm cổ phiếu này được coi là sự hưởng lợi của sự thay đổi chính sách – thông tin hỗ trợ - tất nhiên cổ phiếu nào giảm quá sâu giai đoạn trước thì tăng điểm lại cũng không có gì khiến chúng ta quá bất ngờ.

Nhìn chung, 2023 vẫn sẽ vẫn là khó khăn với nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam. Nền kinh tế ghi nhận những kết quả đáng buồn ngay các tháng đầu năm với điểm nhấn là nhu cầu yếu, nhiều ngành nghề tăng trưởng giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, hoạt động xuất nhập khẩu hay FDI… tăng trưởng GDP quý I thấp cũng là tiền đề cho mức tăng trưởng khả quan hơn ở các tháng cuối năm.

Khi mọi thứ mà chúng ta cảm thấy khó khăn – thách thức nhất thì đó cũng có thể là thời điểm mà TTCK hồi phục dần trở lại “trong nghi ngờ”.

Có lẽ bây giờ chúng ta có thể tự tin hơn để giải ngân mạnh bạo hơn một chút so với phần lớn giai đoạn quý I vừa qua.

Nhóm cổ phiếu đáng chú ý chắc vẫn sẽ là nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, năng lượng, dầu khí, xây dựng xây lắp… vẫn sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Tin bài liên quan