Big_Trends: Sai lầm mà nhiều nhà đầu tư hay mắc phải

Big_Trends: Sai lầm mà nhiều nhà đầu tư hay mắc phải

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhà đầu tư thường rất tham vọng trong việc dự báo được hướng đi của thị trường, nhưng điều này là không thể.

Có thể xuất hiện đợt phục hồi ngay trong tuần thứ 2 của tháng 5 trên thị trường chứng khoán. VN-Index có thể được kỳ vọng cho việc phục hồi trở lại khu vực 1.050 - 1.060 điểm trong bối cảnh không nhiều người nghĩ đến sự tăng điểm của thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều nhà đầu tư ít nhiều bám sát thị trường hiện nay vẫn có cái nhìn tiêu cực về xu hướng ngắn hạn của VN-Index, cho dù một số bộ phận nhà đầu tư tin rằng hiện tại cơ hội cho việc mua và nắm giữ trung hạn đã có thể được tính đến. Nhìn bối cảnh vĩ mô, cũng như xu thế điều chỉnh của các chỉ số chứng khoán đang phản ánh việc thị trường sẽ khó có thể giảm dưới vùng hỗ trợ 1.030 điểm trong giai đoạn tháng 5, mà sẽ dao động tích lũy quanh mốc 1.050 - 1.080 điểm một số tuần tới sẽ là hướng vận động chủ đạo.

Nghịch lý - điều mà nhiều người không tin tưởng lại có thể là sự thực, bởi khi thị trường chứng khoán tưởng chừng tăng điểm thì lại điều chỉnh với lực bán ra ở nhiều cổ phiếu và khi mọi người nghĩ thị trường chứng khoán có thể giảm tiếp hoặc tệ hơn là điều chỉnh về các mốc điểm sâu hơn, thì thị trường lại không giảm nữa mà có thể tăng dần trở lại.

Thời điểm này sẽ khác, nhưng nó sẽ không khác khi thị trường luôn vận động một cách khó lường theo cách khó hiểu và khó giải thích nhất. Thị trường luôn đúng, trong khi các nhà đầu tư đa số trong nhiều trường hợp lại luôn mắc sai lầm. Nhà đầu tư thường rất tham vọng trong việc dự báo được hướng đi của thị trường, nhưng điều này là không thể. Sai lầm lại trở nên nghiêm trọng hơn khi mà nhiều người vẫn luôn mắc phải, đó là dự báo thị trường rồi đưa ra quyết định giải ngân thế nào.

Liệu việc thị trường tăng giảm thế nào có ảnh hưởng đến việc phân bổ danh mục và tỷ trọng các mã mà họ đang nắm giữ không? Câu trả lời là có thể, nhưng chỉ một phần, bởi yếu tố then chốt trong việc quản lý danh mục hiệu quả, đó là mã gì mà nhà đầu tư đang cầm hoặc định mua mới (chắc chắn là không liên quan nhiều đến việc thị trường biến động thế nào, bởi vẫn có nhiều cổ phiếu dao động ngược xu hướng chung của thị trường) và thứ 2 việc mua và nắm giữ một vài cổ phiếu với tầm nhìn dài sẽ không liên quan nhiều đến việc thị trường chung biến động thế nào trong ngắn hạn.

Thách thức lớn nhất đối với các nhà đầu tư đó là chất lượng cổ phiếu mà họ đang nắm giữ, sau đó mới đến việc mua và bán ra ở tỷ trọng nào khi họ giao dịch ngắn hạn hay mua và nắm giữ trung hay dài hạn, chứ không phải việc có khả năng dự báo đúng thị trường chứng khoán diễn biến thế nào trong giai đoạn tới, cho dù nhiều cổ phiếu có thể cùng tăng và cùng giảm đồng pha so với quá trình vận động của các chỉ số chứng khoán VN-Index và VN30.

Nếu chúng ta theo dõi diễn biến thị trường trong thời gian gần đây sẽ thấy không phải hiếm các cổ phiếu đơn lẻ tăng mạnh hoặc rất mạnh so với thị trường chung. Có thể kể đến cổ phiếu dược phẩm, bảo hiểm, tài chính, sản xuất điện có mức tăng giá 20, 30, 50 và 100% như là DHG, PGB, FTS, BSI, VSH…

Chính vì vậy, giai đoạn tới, có thể thị trường chỉ tăng hoặc dao động biên độ hẹp, nhưng có thể nhiều cổ phiếu sẽ có mức tăng giá tốt. Nhà đầu tư hãy tập trung và kiếm tìm các cơ hội sinh lợi lớn hơn là việc quan tâm đến diễn biến thị trường chung.

Tin bài liên quan