Bình Dương: Sập cẩu tại dự án đang thi công, 3 người chết

Nhà xưởng của Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Đài Loan) ở Khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, trong khi đang thi công, cần cẩu bất ngờ đổ sập khiến 3 người chết, 3 người bị thương. Đây là một dự án lớn, có vốn đầu tư đăng ký lên tới 760 triệu USD.
Theo thông tin ban đầu đã có 3 người bị chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu đã có 3 người bị chết, 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/2 tại khu vực công trường xây dựng nhà xưởng của Công ty Polytex Far Eastern. Khi đó, các công nhân đang làm việc thì nghe tiếng rung lắc mạnh.

Bình Dương: Sập cẩu tại dự án đang thi công, 3 người chết ảnh 1

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Nhận thấy khả năng cần cẩu cẩu tháp có thể đổ, mọi người hô nhau bỏ chạy nhưng không kịp, cần cẩu tháp sập ngay sau đó. Hậu quả, 6 người đã bị cần cẩu đè trúng, trong đó có 3 người chết, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu…

Sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, lực lượng y tế huyện Bàu Bàng lập tức cử đội ngũ y, bác sĩ đến hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Công an huyện Bàu Bàng cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã khẩn trương đến hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn…

Dự án của Công ty TNHH Polytex Far Eastern được cấp phép đầu tư tại Bình Dương từ năm 2015, với số vốn đầu tư đăng ký 274 triệu USD. Dự án có mục tiêu sản xuất sản phẩm xơ tổng hợp polyester, gồm xơ dài filament, sản phẩm sợi cotton, sợi tổng hợp và dệt kim…

Thời điểm đầu năm 2017, Dự án đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với số vốn tăng thêm 485,8 triệu USD, đưa tổng vốn đầu tư đăng ký lên 760 triệu USD. Đây cũng là dự án FDI có vốn đầu tư tăng thêm nhiều nhất tại tỉnh Bình Dương trong nhiều năm trở lại đây.

Theo đánh giá, dự án của Công ty Polytex Far Eastern có dây chuyền sản xuất hiện đại, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu sản xuất của lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như của cả nước.

Tin bài liên quan