Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Thị trường chứng khoán năm 2020 tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng

(ĐTCK) “Tôi tin tưởng thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2020 tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, là kênh huy động và phân bổ vốn hiệu quả cho nền kinh tế…”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu sáng nay (2/1) tại Lễ khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020.

Sáng nay (2/1), tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020, với sự tham sự của nhiều thành viên thị trường, các công ty niêm yết, đại diện Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB)…

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Thị trường chứng khoán năm 2020 tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng ảnh 1

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020. Ảnh: Dũng Minh

Nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, trong năm qua, nền kinh tế nói chung, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động bởi tình hình địa chính trị trên thế giới phức tạp, căng thẳng chiến tranh thương mại giữa các nước nước lớn...

“Tuy nhiên, nhờ các giải pháp chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định tốt khi tăng trưởng GDP đạt 7,02%, lạm phát 2,79%, nợ công giảm về 56,1%... Những nền tảng này giúp cho thị trường cổ phiếu trong năm 2019 tăng 7,5% về chỉ số, 10,6% về quy mô vốn hóa, khi đạt 79,2% GDP…”, Bộ trưởng nói.

Tư lệnh Ngành tài chính cũng nhìn nhận, huy động vốn qua thị trường cổ phiếu và trái phiếu đều tăng trưởng tích cực trong năm qua. Nhiều sản phẩm mới ra đời, chẳng hạn như thị trường chứng khoán phái sinh đã tăng trưởng ngoài kỳ vọng. Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào ròng 2,7 tỷ USD cho thấy cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Đặc biệt với tỷ lệ đại biểu Quốc hội ủng hộ cao, Luật Chứng khoán đã được thông qua trong năm 2019. Tôi tin tưởng khi luật này đi vào thực thi sẽ cải thiện chất lượng hàng hóa cho thị trường, đảm bảo cho thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững hơn…”, Bộ trưởng nói.

Gợi mở về hướng phát triển thị trường trong năm 2020, Bộ trưởng nhấn mạnh 6 giải pháp mà ngành chứng khoán cần tập trung triển khai.

Thứ nhất là hoàn thiện thể chế, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán vào đầu năm 2021 để đảm bảo đưa luật vào áp dụng.

Thứ hai tiếp tục cơ cấu lại thị trường chứng khoán đến năm 2020, thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trên cơ sở xắp xếp lại bộ máy HNX và HOSE. Cùng với đó là cơ cấu lại thị trường cổ phiếu, trái phiếu, thị trường phái sinh.

Thứ ba là đổi mới đồng bộ hệ thống hạ tầng giao dịch cho thị trường, nghiệm thu gói thầu công nghệ thông tin cho thị trường trong năm 2020.

Thứ tư phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ các vướng mắc, để thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu triển khai các giải pháp để tăng thanh khoản cho thị trường.

Thứ sáu là tăng cường công tác thanh tra, giám sát, tạo dựng lòng tin cho công chúng đầu tư. Nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa và xử lý các tình huống khi rủi ro phát sinh.

Từ những định hướng trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCK, cam kết sẽ cùng các bộ, ngành, các đơn vị của Bộ Tài chính, 2 sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký, các thành viên thị trường… biến các chỉ đạo của Bộ trưởng thành các chương trình hành động cụ thể, nhằm tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán tích cực trong năm 2020.

Tin bài liên quan