Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen: Kinh tế Mỹ đang 'hạ cánh mềm'

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen bác bỏ những ý kiến cho rằng lợi suất trái phiếu tăng là do những lo ngại về sự gia tăng thâm hụt ngân sách của Mỹ hay khả năng suy thoái kinh tế.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 26/10 nhận định tăng trưởng kinh tế quý 3 của Mỹ ở mức gần 5% là “một con số khả quan” cho thấy khả năng kinh tế đang “hạ cánh mềm."

Tuy nhiên, số liệu này cũng có thể góp phần khiến lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tiếp tục tăng lên.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã phục hồi mạnh mẽ trong quý 3/2023, với mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 4,9%, mức cao nhất kể từ quý 4/2021, nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và thị trường lao động vững chắc, bất chấp lãi suất và áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Bà Yellen cho biết sự tăng mạnh của lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn trong thời gian gần đây cho thấy niềm tin vào nền kinh tế Mỹ và những đồn đoán rằng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao trong thời gian lâu hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg, bà Yellen dự đoán lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn có thể giảm xuống trong những năm tới. Bà bác bỏ những ý kiến cho rằng lợi suất trái phiếu tăng là do những lo ngại về sự gia tăng thâm hụt ngân sách của Mỹ hay khả năng suy thoái kinh tế. Ngược lại, theo bà, đây chắc chắn là một biểu hiện quan trọng của một nền kinh tế vững mạnh.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết ngân sách liên bang đã thâm hụt 1.700 tỷ USD trong tài khóa 2023, mức thâm hụt cao nhất, không tính khoảng thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.

Bà Yellen nhận định gánh nặng trả nợ của Mỹ sẽ trở thành một thách thức lớn hơn nếu lộ trình lãi suất vẫn tiếp tục tăng.

Bà cho biết chi phí lãi vay thực tế của chính phủ liên bang vẫn đang ở mức gần 1% GDP, một mức vẫn nằm trong tầm kiểm soát./.

Tin bài liên quan