Ông Lê Minh Tân - Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Minh Tân - Chủ tịch HĐQT

C69: Kết sức mạnh, nối thành công

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đây là thông điệp chủ đạo của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69) trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Đi kèm với đó là những câu chuyện thú vị dần được hé mở.

Ổn định trong “tâm bão” thị trường

Trước thềm đại hội cổ đông năm 2023, Ban lãnh đạo C69 chia sẻ đầy hứng khởi khi không gặp bất kỳ rắc rối nào với các điểm nóng của thị trường trong thời gian qua như trái phiếu doanh nghiệp, nợ xấu bất động sản; đồng thời vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng tốt, ổn định ngay cả trong giai đoạn “tâm bão” của thị trường.

Năm 2022, C69 đạt những bước tiến đáng ghi nhận với tổng doanh thu đạt 1.048 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 28 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 210% và 71% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đang hoàn thiện thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông theo tỷ lệ 3%.

Từ khi chuyển đổi mô hình kinh doanh vào 3 năm trước, C69 luôn giữ vững đà tăng trưởng ở tốc độ 2 con số, “ngược dòng” thị trường và các doanh nghiệp cùng ngành. Đó là kết quả tất yếu của sự tính toán kỹ lưỡng và cẩn trọng. Tổng tài sản C69 đã tăng gần gấp 4 lần, doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng hơn 3 lần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng hơn 2 lần.

Quy mô nhân sự trong hệ thống C69 tăng trưởng nhanh chóng lên 200 người, tiếp tục lấn sân sang mảng kinh doanh ô tô và thị trường bất động sản dân cư, bất động sản công nghiệp, xây lắp và liên tục có những bước tiến trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, khởi công hàng loạt các công trình lớn nhỏ trên địa bàn bàn Sơn La, Hải Dương, Bắc Ninh và đã bắt đầu thực hiện bàn giao sản phẩm cho khách hàng và đối tác.

Năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp C69 được vinh danh với giải Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST 500) và Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất (Top 50 Vietnam Best Growth).

Duy trì cơ cấu ngành nghề cân bằng, lấy yếu tố con người là cốt lõi giúp C69 duy trì động lực tăng trưởng vững vàng trong giai đoạn vừa qua.

“Đại hội cổ đông thường niên 2023 tạo cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc khi chỉ diễn ra trước lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty một thời gian ngắn, giống như một mảng màu rực rỡ tỏa sáng trong khung hình 20 năm”, ông Lê Minh Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người sáng lập C69 chia sẻ.

20 năm chọn lối đi riêng

Cách đây khoảng 3 năm, khi thảo luận định hướng chiến lược, đặc biệt là về mô hình và chiến lược kinh doanh, ban lãnh đạo C69 đã cân nhắc cẩn trọng trong việc chuyển đổi sang mô hình holdings, hình thành hệ sinh thái và định hướng kinh doanh đa ngành nghề với sự cân nhắc, lựa chọn các ngành trọng tâm, tạo ra nhiều giá trị gia tăng, có sức lan tỏa trong cộng đồng và đóng góp cho xã hội cũng như đặt nền tảng cho việc tham gia thị trường toàn cầu, đó là bất động sản, xây dựng, thương mại và xuất nhập khẩu.

“Chúng tôi chọn sân chơi vốn có nhiều người chơi, cả trong nước và quốc tế, nhưng dựa trên sự cân nhắc, đánh giá cẩn trọng trong việc phát huy được nội lực của doanh nghiệp và chọn những phân khúc thị trường mà chưa có nhiều người khai phá”, ông Lê Minh Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho hay.

C69 nhận vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2023

C69 nhận vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2023

C69 có quan điểm đầu tư rất thận trọng, từ việc đánh giá và lựa chọn các cơ hội đầu tư, các lĩnh vực kinh doanh cho đến việc thiết lập lộ trình phát triển trong trung và dài hạn. Sự lựa chọn này dẫn đến việc hạn chế phần nào việc tăng trưởng nhanh nhưng dễ gặp nhiều rủi ro trong ngắn hạn cũng như thành quả không thể nhìn thấy ngay lập tức, tất cả cần thời gian tích lũy và tạo bàn đạp cho giai đoạn tăng trưởng bùng nổ khi thời gian đủ chín muồi.

Thế hệ sáng lập vẫn hiện diện trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng việc bổ sung nhân lực mới trẻ trung, được đào tạo bài bản đã đảm bảo sự phát triển bền vững của C69.

“Chúng tôi đề cao tính bền vững và phát triển trong dài hạn. Trong những năm gần đây, chúng tôi đặt mục tiêu và nhận diện cơ hội dựa trên những nền tảng về khách hàng, thị trường, nhân sự và năng lực triển khai. Chúng tôi tin tưởng rằng sân chơi sẽ sớm sôi động trở lại, và người chơi sẽ là những doanh nghiệp có sức mạnh nội tại cả về tài chính, con người và năng lực cạnh tranh, cũng như biết sống vì cộng đồng”, ông Lê Tuấn Nghĩa, CEO C69, người được trao quyền điều hành Công ty từ 4 năm trước chia sẻ.

Tin bài liên quan