Các nhà đầu tư lớn quay trở lại Bitcoin

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà đầu tư lớn đang đẩy mạnh tham gia tiền điện tử một lần nữa sau một tháng bội thu đối với Bitcoin.
Các nhà đầu tư lớn quay trở lại Bitcoin

Theo dữ liệu từ công ty quản lý tài sản CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đã thu hút hơn 117 triệu USD vào tuần trước, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 7/2022.

Trong đó, số tiền đầu tư vào Bitcoin là lớn nhất với 116 triệu USD. Tổng tài sản được quản lý của các quỹ tiền điện tử đã tăng lên 28 tỷ USD, tăng 43% so với mức thấp vào tháng 11 khi sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX gây chấn động toàn thị trường.

Về mặt địa lý, Đức đã thu hút lượng tiền đổ vào cao nhất với 40%, tương đương 46 triệu USD. Canada là 30 triệu USD, Mỹ 26 triệu USD và Thụy Sĩ đạt 23 triệu USD.

Joseph Edwards, cố vấn đầu tư tại Enigma Securities cho biết: “Phần lớn, mọi người tự tin hơn so với một tháng trước”.

Bitcoin thu hút gần 116 triệu USD trong tuần trước

Bitcoin thu hút gần 116 triệu USD trong tuần trước

Bitcoin đã tăng gần 40% trong tháng 1/2023, đạt hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 10/2021 và tháng 1 tốt thứ hai trong 10 năm qua.

Xu hướng tăng mạnh kết hợp với một bức tranh vĩ mô có thể sáng sủa hơn, khiến một số nhà đầu tư kỳ vọng mùa Đông tiền điện tử cuối cùng cũng đã hết và thị trường có thể bắt đầu chuyển sang mùa Xuân. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần này - mức tăng nhỏ nhất kể từ khi chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ bắt đầu vào năm ngoái.

Các nhà phân tích tại Fidelity Digital Assets viết: “Nếu lạm phát cao nhất thực sự đang ở phía sau chúng ta, thì lãi suất dài hạn có thể giảm xuống khi chúng ta sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất tập trung vào lạm phát. Điều này có thể báo hiệu động lực tích cực trên mặt trận vĩ mô đối với các tài sản như Bitcoin".

Theo CoinShares, khối lượng giao dịch tiền điện tử cũng đang tăng lên, với khối lượng trung bình hàng tuần tăng 11% so với tuần trước, cho thấy các nhà đầu tư đang quay trở lại sau nhiều tháng hoạt động bị giảm sút.

Tuy nhiên, tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm và Fed vẫn có thể làm hỏng kỳ vọng nếu họ có giọng điệu diều hâu hơn trong cuộc họp chính sách tuần này.

Chỉ số Fear & Greed của Coinglass đang dao động ở mức 61, là mức cao nhất kể từ giữa tháng 11/2021, ngay sau khi bitcoin bắt đầu thoái lui khỏi mức đỉnh. Trong đó, mức 0 biểu thị sự sợ hãi tột độ và 100 biểu thị sự tham lam tột độ.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích tại sàn giao dịch Bitfinex, cũng có những dấu hiệu khác cho thấy thị trường gấu có thể sắp kết thúc. Họ cho biết, các nhà đầu tư ngắn hạn đang bán Bitcoin để kiếm lời, trong khi những người nắm giữ dài hạn vẫn gắn bó với Bitcoin và không góp phần gây áp lực bán.

“Lãi và lỗ thực hiện của toàn bộ thị trường đã được ghi nhận là dương vào tháng 1/2023, lần đầu tiên kể từ tháng 4/2022, xu hướng này tiếp tục báo hiệu giai đoạn cuối của thị trường giá xuống”, nhà phân tích Joseph Edwards cho biết.

Ngoài ra, thị phần của Bitcoin trên tổng thị trường tiền điện tử đã dao động quanh mức 41% trong tháng này, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Các nhà phân tích tại Citi cho biết, điều này đang thể hiện một bước nhảy vọt tương tự về tỷ lệ thống trị của Bitcoin vào tháng 4/2019, khi một đợt tăng giá của Bitcoin đánh dấu mức đáy của thị trường tiền điện tử.

Những người theo dõi thị trường khác cho biết, cổ phiếu có thể sẽ thúc đẩy giá Bitcoin trong tuần tới, đặc biệt là hiệu suất của các cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất.

Mối tương quan của Bitcoin với chỉ số Nasdaq đang là 0,94, mức cao nhất kể từ tháng 5/2022. Cuối tháng 11/2022, Bitcoin đã phá vỡ mối tương quan với trái phiếu với cổ phiếu và giao dịch với hệ số tương quan âm là 0,7.

Rachel Lin, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch Synfutures cho biết: “Có khả năng Bitcoin sẽ đạt mức kháng cự tiếp theo là 25.200 USD trong những tuần tới. Ngay cả khi Bitcoin kết thúc xu hướng hồi phục và giảm trở lại, vẫn có khả năng nó sẽ đạt mức thấp cao hơn trong khung thời gian lớn hơn".

Tin bài liên quan