Campuchia tiếp tục “lập kỷ lục” với 880 ca mắc Covid-19 trong ngày.

Campuchia tiếp tục “lập kỷ lục” với 880 ca mắc Covid-19 trong ngày.

Campuchia tiếp tục “lập kỷ lục” với 880 ca mắc Covid-19 trong ngày

0:00 / 0:00
0:00
Ngày (29/4), số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Campuchia tiếp tục lập kỷ lục mới với 880 trường hợp, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 20/2 tới nay.

Theo thông cáo báo chí của bộ Y tế Campuchia, chiều tối hôm nay (29/4), số ca mắc Covid-19 mới trong ngày đạt mức cao nhất từ trước tới nay với 880 trường hợp, đều là ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong đó, Thủ đô Phnom Penh tiếp tục là địa phương có số ca lây nhiễm cao nhất với 518 trường hợp, tiếp theo là tỉnh Preah Sihanouk với 187 trường hợp, tỉnh Kandal 73 trường hợp, tỉnh Kampong Cham 39 trường hợp, còn lại rải rác ở các tỉnh.

Tính đến chiều tối ngày 29/4, Campuchia ghi nhận 12.641 trường hợp bị Covid-19. Trong đó có 8.119 trường hợp đang điều trị và có 91 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Theo thông tin từ Bộ Lao động và Dạy nghề Campuchia, nước này có gần 2.000 công nhân bị mắc Covid-19 và phần lớn tập trung ở thủ đô Phnom Penh.

Trong thời gian thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao (tỉnh Kandal) bị phong tỏa, có gần 700 nhà máy may mặc, giày dép và gần 7.000 doanh nghiệp lớn nhỏ phải đóng cửa. Tuy nhiên từ hôm nay, có khoảng 60 nhà máy, xí nghiệp tại một số khu vực ít lây nhiễm tại Phnom Pênh đã mở cửa trở lại.

Tin bài liên quan