Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khóa X. Ảnh: Thành Nhân

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khóa X. Ảnh: Thành Nhân

Cần giám sát để cán bộ thiếu trách nhiệm không có chỗ đứng

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, việc giám sát của HĐND phải chỉ ra, đề xuất, cố gắng tối đa để không bao giờ tồn tại cán bộ thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh.

Phát biểu chỉ đạo định hướng Kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khóa X diễn ra vào sáng nay (10/7), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, đánh giá trong thời điểm mà toàn hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi đón nhận và đang tập trung nguồn lực triển khai Nghị quyết 98 với nhiều kỳ vọng, thì đây là thời cơ, điều kiện thuận lợi để Thành phố tháo gỡ vướng mắc, phát huy tiềm năng lợi thế, huy động nguồn lực để phát triển Thành phố.

“Đây là kỳ họp thường kỳ theo luật định nhưng là kỳ họp quan trọng cho Thành phố và có tính lịch sử với HĐND Thành phố”, ông nói thêm.

Gợi mở một số vấn đề trọng tâm mà kỳ họp cần tập trung thảo luận, ông Nên cho rằng tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đã được Thành ủy, UBND Thành phố đã có các cuộc họp và đánh giá sâu sát từng mặt vấn đề, giải pháp cho 6 tháng cuối năm.

Do đó, ông đề nghị Kỳ họp thứ 10 của HĐND Thành phố cần đi sâu đánh giá từng mặt được và chưa được, trong đó cần nhấn mạnh những mặt chưa được để tìm ra nguyên nhân và giải pháp thực hiện.

“Sứ mệnh của chúng ta là rất lớn, khó làm tròn, nhưng ít ra phải thấy, hiểu, biết từng vấn đề chưa làm được để đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện. Làm sao để mỗi ngày tốt hơn, có như thế thì mới hoàn thành được kế hoạch”, ông Nên nói thêm.

Về nghị quyết của HĐND Thành phố thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố cho biết cuối tuần này Thành ủy sẽ tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Và hôm nay, HĐND sẽ bàn thực hiện một số cơ chế chính sách theo thẩm quyền được Quốc hội giao, bởi những nhiệm vụ này là rất lớn, với 14 đầu việc.

Với vấn đề này, ông đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, tâm huyết để thảo luận sát với thực tế nhằm ra nghị quyết của HĐND. Trong đó, cần thể hiện nghị quyết một cách rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra.

“Điều này, Tổng Bí thư đã căn dặn, các nghị quyết cần có vấn đề đột phát, vượt lên quy định bình thường, một số vấn đề mới theo yêu cầu phát triển của Thành phố, có một số vấn đề không phù hợp với quy định hiện hành hoặc chưa có thì mới gọi là thí điểm”, ông nói và cho rằng, đây là thử thách với HĐND, có tính lịch sử vì xây dựng nghị quyết phải rành mạch, rõ ràng để người thực thi công vụ yên tâm thực hiện.

Về hoạt động giám sát, ông cho biết đây là hoạt động thường xuyên của HĐND, nhưng lần này phải đổi mới nội dung, phương pháp tiếp cận, hạn chế thấp nhất rủi ro thí điểm.

Do vậy, ông yêu cầu HĐND cần giám sát kịp thời nhằm ngăn chặn, không để xảy ra những rủi ro lớn, giám sát không chỉ tìm lỗi, không chờ để bắt lỗi mà với tinh thần “kế hoạch 1, biện pháp 10, uốn nắn phải 20”.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố cũng đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND Thành phố trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Trong đó, ông cho rằng cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động tiếp xúc cử tri, dân chủ hơn, minh bạch hơn… làm sao để ai cũng thấy mình có phần quan trọng trong phát triển Thành phố.

Một điểm nữa, theo Bí thư Nguyễn Văn Nên là tổ chức bộ máy cán bộ. “Chúng ta nói rất nhiều về cái được, dũng cảm xông pha của nhiều cán bộ. Tuy nhiên, cũng còn một số nơi này nơi khác, nghe quần chúng phản ánh hoặc khi giám sát phát hiện được, nên hoạt động giám sát của HĐND làm sao để những bộ phận cán bộ này không có chỗ đứng”, ông Nên nói và đồng thời yêu cầu, trong thời điểm mà cả Thành phố đang thực hiện “chiến dịch”, nên việc giám sát phải chỉ ra, đề xuất, cố gắng tối đa để không bao giờ tồn tại lý do thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh.

Phát biểu khai mạc trước đó, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố cũng nhấn mạnh kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa X là kỳ họp quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố, tạo tiền đề tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội vừa được ban hành, góp phần giữ vững vai trò là cực tăng trưởng, là đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội, qua đó nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Thành phố, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2,5 ngày làm việc, HĐND sẽ tập trung thảo luận sau tờ trình ban hành Nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố và các nghị quyết trong lĩnh vực đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bổ sung dự án thu chi ngân sách..; về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Kỳ họp cũng sẽ thảo luận, thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ để thực hiện dự án;

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố cũng sẽ tiến hành giám sát trực tiếp qua việc chất vấn Sở Giao thông - Vận tải, Sở Du lịch và UBND quận 1 theo quy định và giám sát chuyên đề “Việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”. Ngoài ra, HĐND Thành phố cũng thực hiện việc bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin bài liên quan