Cạn thông tin hỗ trợ

Cạn thông tin hỗ trợ

(ĐTCK) Mùa ĐHCĐ thường niên năm nay bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động, nhưng dường như những thông tin tốt, thông tin “bề nổi” đã được công bố và phản ảnh hết vào giá cổ phiếu.

Nhìn lại đợt sóng tăng cuối của thị trường trước khi điều chỉnh có thể thấy, thị trường đã được hỗ trợ nhiều bằng các thông tin đồn thổi. Bên cạnh các thông tin được chính thức công bố, như FPT trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%, IMP chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1, thị trường cũng xuất hiện nhiều thông tin mang tính dự đoán như VNM chia cổ phiếu tỷ lệ 2:1, HAG chia cổ phiếu tỷ lệ 2:1, hay CSM trả cổ tức một phần bằng cổ phiếu…

Tuy nhiên hiện tại, hầu hết các thông tin này đã được làm rõ. VNM trả cổ tức tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1, thay vì 2:1. Tỷ lệ chia thấp hơn kỳ vọng của nhà đầu tư khiến cổ phiếu VNM không còn “nóng” và sớm giảm điểm khi thông tin chính thức được công bố. Bất hợp lý nhất là tin đồn chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2:1 của HAG. Thực tế, HAG sẽ xin ý kiến cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2013 theo tỷ lệ 10:1. Còn đối với CSM, trong khi nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có khoản chia cổ tức bằng cổ phiếu, thì theo nguồn tin của ĐTCK, nhiều khả năng CSM sẽ chỉ chia tiền mặt mà thôi.

Một cổ phiếu lớn khác là DPM, theo đánh giá của nhiều CTCK, đang bước vào chu kỳ giảm giá và dự báo tỷ suất lợi nhuận năm nay sẽ giảm do cạnh tranh làm giảm giá bán và tăng chi phí đầu vào khi giá khí tăng. Trong khi với nhóm cổ phiếu ngân hàng, vừa nhen nhóm đà tăng đã sớm nguội vì nhà đầu tư lướt sóng là chủ yếu dựa, bởi các ngân hàng vẫn chưa có triển vọng cải thiện lợi nhuận trong năm nay và rủi ro nợ xấu vẫn còn hiện hữu.

Như vậy, những tin tốt có khả năng hỗ trợ giá hàng loạt cổ phiếu lớn đã được phản ánh hết vào giá hoặc là thông tin không chính xác. Mùa ĐHCĐ năm nay sẽ không còn nhiều thông tin “chia thưởng” gây bất ngờ, tác động đến giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, bên cạnh các cổ phiếu lớn, các cổ phiếu tăng trưởng, thì điều mà nhà đầu tư có thể tìm kiếm trong mùa ĐHCĐ năm nay là các công ty có kết quả kinh doanh chuyển biến từ xấu sang tốt, các công ty có giá trị tài sản ròng cao hoặc sẽ thanh hoán tài sản mang lại lợi nhuận. Những thông tin này có thể chưa phản ánh vào giá cổ phiếu vì mới chỉ ở dạng ý tưởng, kế hoạch của doanh nghiệp, nhưng khi thành hiện thực vào bất kỳ thời điểm nào trong 3 quý còn lại của năm, giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó có thể sẽ bật tăng. Một yếu tố nữa để các nhà đầu tư vẫn còn lý do đến ĐHCĐ, là “đào bới” những tin mới, có khả năng ảnh hưởng tới giá chứng khoán trong trung và dài hạn.

Tin bài liên quan