Căng thẳng trong lĩnh vực tài chính làm phức tạp triển vọng đối với giá dầu thô

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giá dầu thô đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng sau khi căng thẳng trong hệ thống ngân hàng Mỹ gây chấn động khắp thị trường tài chính và làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế rộng lớn hơn.
Căng thẳng trong lĩnh vực tài chính làm phức tạp triển vọng đối với giá dầu thô

Những lo lắng đó đã ảnh hưởng đến giá dầu trong khi nhu cầu từ Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi sau các đợt phong tỏa nghiêm ngặt do đại dịch.

Sự chia rẽ đó đã khiến các nhà phân tích cân nhắc sự sụt giảm trong hoạt động xây dựng, sản xuất và nghỉ dưỡng của Mỹ trong thời kỳ suy thoái tiềm tàng trước nhu cầu đang hồi sinh của Trung Quốc đối với dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay.

Sau khi giảm 13% vào tuần trước, giá dầu thô WTI đã phục hồi nhẹ và tăng 2,5% vào thứ Ba (21/3) lên 69,33 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 2,1% lên 75,32 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu WTI và giá dầu Brent

Diễn biến giá dầu WTI và giá dầu Brent

Matthew Portillo, Trưởng bộ phận nghiên cứu của TPH & Co cho biết: “Dầu thô đang phản ánh điều gì đó giữa suy thoái vừa phải và nghiêm trọng ở các cấp độ này”.

Tuy nhiên, ông và một số nhà phân tích khác cho biết, sự biến động có thể thay đổi xu hướng khi mùa hè bắt đầu và nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu tăng tốc.

Các ngân hàng lớn và các công ty thương mại lớn chủ yếu dự đoán giá dầu sẽ tăng trong những tháng tới, do ngành du lịch và sản xuất của Trung Quốc tích trữ nhiều xăng dầu hơn. Trong những tuần gần đây, đã có những dấu hiệu cho thấy sự phục hồi từng được kỳ vọng trước đó cũng chiếm ưu thế trên thị trường dầu thô thực tế, với một đội nhỏ gồm các siêu tàu chở dầu được thuê trong những tháng tới để vận chuyển các chuyến hàng từ Bờ biển vùng Vịnh của Mỹ đến các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc.

Nhưng niềm tin đang lung lay vào các ngân hàng khu vực của Mỹ và việc Credit Suisse bán cho UBS đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà sản xuất dầu và nhà đầu tư ở phía tây.

Tuần trước, OPEC cảnh báo rằng, nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Trung Quốc có thể bị bù đắp bởi sự suy giảm của phương Tây. Goldman Sachs gần đây đã cắt giảm dự báo giá dầu trong năm nay và năm tới, với lý do rủi ro suy thoái kinh tế tăng cao.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết: “Trong lịch sử, sau những sự kiện để lại ảnh hưởng như vậy trong bối cảnh không chắc chắn cao, định vị và giá chỉ phục hồi dần dần, đặc biệt là giá dài hạn”. Goldman hiện kỳ vọng giá dầu dầu thô của Mỹ sẽ ở mức trung bình 80 USD/thùng vào mùa hè này, giảm từ 90 USD/thùng trong dự báo trước đó.

Tăng trưởng việc làm của Mỹ vẫn mạnh mẽ trong những tháng gần đây, nhưng chi tiêu bán lẻ đã hạ nhiệt vào tháng 2 và một số nhà phân tích dự đoán rằng, việc giám sát khu vực tài chính sẽ thúc đẩy các ngân hàng thắt chặt hoạt động cho vay.

Philip Verleger, một nhà kinh tế dầu mỏ và là thành viên cao cấp tại Trung tâm Niskanen cho biết, việc phát hiện thêm các hiệu ứng gợn sóng có thể mất thời gian vì chi phí đi vay tăng cao hơn đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

“Đây là sự lây lan chậm chứ không phải lây lan nhanh, nhưng nó là một bệnh truyền nhiễm”, ông cho biết.

Một số nhà đầu tư cho rằng, việc giá dầu bị bán tháo một phần là do các nhà giao dịch tự bảo vệ mình khỏi sự sụt giảm giá và sẽ không tham gia vào thế giới cung và cầu vật chất. Trong khi đó, các nguyên tắc cơ bản của thị trường toàn cầu với việc Trung Quốc tăng tốc và tăng trưởng sản xuất của Mỹ chậm lại là không thay đổi.

Tom Kloza, trưởng bộ phận phân tích năng lượng toàn cầu của OPIS cho biết: “Câu chuyện mở cửa trở lại của Trung Quốc vẫn chưa biến mất”.

Phố Wall cũng đã chỉ ra hai cường quốc trên thị trường năng lượng có thể hỗ trợ giá dầu thô một cách hiệu quả.

Việc cắt giảm sản lượng của OPEC vào tháng 10/2022 đã báo hiệu rằng tổ chức này sẵn sàng cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá. Và chính quyền Biden sau khi giải phóng kho dự trữ dầu của Mỹ vào năm ngoái trong một nỗ lực khẩn cấp để hạ nhiệt chi phí xăng dầu, cho biết họ sẽ bắt đầu đổ đầy các kho chứa dưới lòng đất ở Texas và Louisiana khi dầu thô của Mỹ giao dịch trong khoảng từ 67-72 USD/thùng.

Citi cho biết, mặc dù xu hướng tăng mạnh dường như sẽ tiếp tục trong thời gian ngắn, nhưng dầu thô có thể tìm thấy mức giá sàn và bắt đầu gửi cho các nhà giao dịch một thông điệp khác là đã đến lúc mua vào.

Tin bài liên quan