“Cảnh báo đỏ” các Chủ tịch huyện ở Quảng Ngãi liên quan đến thu mua gỗ keo

0:00 / 0:00
0:00
Xử lý không xong các trạm thu mua gỗ keo bất hợp pháp, Chủ tịch huyện ở Quảng Ngãi sẽ bị tạm đình chỉ công tác
“Cảnh báo đỏ” các Chủ tịch huyện ở Quảng Ngãi liên quan đến thu mua gỗ keo

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Công văn hỏa tốc, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Sơn Tây, Nghĩa Hành, Minh Long, Ba Tơ khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các trạm thu mua gỗ keo bất hợp pháp (nếu có) trên địa bàn trước ngày 15/4/2023.

Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Sở Công thương) trước ngày 18/4/2023. “Sau thời nay này mà phát hiện tái diễn trạm thu mua gỗ keo bất hợp pháp hoạt động trên địa bàn huyện thì Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện để xử lý trách nhiệm theo quy định”, Công văn hỏa tốc nêu.

Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về xe quá tải, quá khổ, vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Sở Công thương thường xuyên theo dõi việc thực hiện của các địa phương, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đối với các địa phương lơ là, để tái diễn hoạt động thu mua gỗ keo bất hợp pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo về việc này, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện chưa thực sự quyết liệt và có phần lơ là, chủ quan, chưa có ai chịu trách nhiệm cụ thể dẫn đến tái diễn tình trạng này.

Tin bài liên quan