ChatGPT lựa chọn đầu tư cổ phiếu tốt hơn so với các quỹ đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) ChatGPT tiếp tục gây bất ngờ cho người dùng với khả năng lựa chọn đầu tư cổ phiếu. Danh mục cổ phiếu của ChatGPT có hiệu suất cao hơn nhiều so với danh mục cổ phiếu của 10 quỹ đầu tư hàng đầu.
ChatGPT lựa chọn đầu tư cổ phiếu tốt hơn so với các quỹ đầu tư

Trong khoảng thời gian từ 06/03 đến 28/04, các danh mục đầu tư của ChatGPT gồm 38 cổ phiếu đã tăng giá 4,9%, trong khi 10 quỹ đầu tư hàng đầu lỗ trung bình khoảng 0,8%, theo một thử nghiệm do trang web tài chính Finder thực hiện. Trong cùng giai đoạn, chỉ số S&P 500 của Mỹ chỉ tăng 3%, còn chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu tăng 0,5%.

Ông Jon Ostler, Giám đốc điều hành của Finder, cho biết: “Chẳng bao lâu nữa sẽ có một lượng lớn người dùng cố gắng sử dụng ChatGPT để kiếm tiền”.

Để thực hiện nghiên cứu này, các nhân viên phân tích của trang web tài chính Finder đã lấy 10 quỹ phổ biến nhất của Anh trên nền tảng giao dịch Interactive Investor làm tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất của quỹ do ChatGPT tạo ra. Các quỹ do HSBC và Fidelity quản lý cũng nằm trong các quỹ được lựa chọn để so sánh.

Các nhà phân tích đã yêu cầu ChatGPT lựa chọn cổ phiếu dựa trên một số tiêu chí thường được sử dụng, bao gồm chọn các công ty có mức nợ thấp và thành tích tăng trưởng tốt trong quá khứ. Microsoft, Netflix và Walmart nằm trong số các công ty được lựa chọn.

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ra quyết định đầu tư không còn xa lạ với giới đầu tư, một số quỹ lớn đã sử dụng AI trong nhiều năm qua. Tuy vậy, với ChatGPT, công chúng cũng có thể tiếp cận được với công cụ này và từ đó có thể tự đưa ra quyết định đầu tư.

Một cuộc khảo sát với 2.000 người trưởng thành ở Anh do Finder thực hiện vào tuần trước cho thấy 8% đã sử dụng ChatGPT để được tư vấn tài chính, trong khi 19% cho biết họ sẽ cân nhắc làm theo y như vậy. Nhưng có tới 35% người cho biết sẽ không dùng ChatGPT.

Ostler cho biết: "Các quỹ đầu tư sẽ phải cảm thấy run sợ với sự xuất hiện của các công cụ AI thông minh".

Trong một nghiên cứu được công bố vào tháng 4, các nhà nghiên cứu tại Đại học Florida đã phát hiện ra rằng ChatGPT dự đoán biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết còn chính xác hơn một số mô hình phân tích cơ bản.

Kể từ khi công ty nghiên cứu Open AI mở quyền truy cập vào ChatGPT vào tháng 12/2022, chatbot này đã khiến người dùng choáng váng với khả năng đưa ra các câu trả lời dài và phức tạp cho các câu hỏi.

Những ứng dụng tiềm năng của nó từ viết các bài luận ở trường trung học cho tới cả việc đầu tư khiến nhiều người phải thấy kinh ngạc, nhưng cũng làm dấy lên mối lo ngại rằng công nghệ này có thể cung cấp những thông tin sai lệch, cho phép học sinh gian lận trong các kỳ thi và đảo thải người lao động.

Ông Ostler nhận định cách tiếp cận an toàn và nên làm đối với các nhà đầu tư cá nhân là tiến hành nghiên cứu của riêng họ hoặc nói chuyện với một cố vấn tài chính có trình độ chuyên môn cao. Ông cảnh báo rằng còn quá sớm để các nhà đầu tư tin tưởng vào AI để đưa ra các quyết định.

Ông Ostler đánh giá: "Việc dân chủ hóa AI dường như là thứ sẽ gây gián đoạn và cách mạng hóa các ngành tài chính".

Tuy nhiên, huyền thoại Warren Buffett lại tỏ ra không quá lo ngại về AI. Trong một cuộc họp thường niên gần đây của Berkshire Hathaway, huyền thoại đầu tư Warren Buffett và Charlie Munger đều tỏ thái độ hoài nghi với AI.

Ông Charlie Munger, Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway nhận định, AI chắc chắn sẽ làm thay đổi nhiều ngành công nghiệp trong nhiều năm tới. Tuy vậy ông hoài nghi về cơn cuồng nhiệt xoay quanh lĩnh vực AI này. Ông nói: "Tôi nghĩ trí thông minh kiểu cũ vẫn còn hoạt động rất tốt".

Trong khi đó, huyền thoại Warren Buffett không quá lo ngại về AI, ông cho rằng việc đầu tư vẫn sẽ dựa trên các nguyên tắc cơ bản và cơ hội sẽ xuất hiện khi những người khác hành động phi lý trí.

Tỷ phú Warren Buffett cho biết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Berkshire Hathaway rằng: "Cơ hội của bạn xuất hiện khi người khác làm điều ngu ngốc. Trong 58 năm chúng tôi vận hành Tập đoàn Berkshire Hathaway, tôi có thể nói rằng ngày càng nhiều người làm điều ngu ngốc. Thế giới này tập trung quá nhiều vào ngắn hạn. Tôi sẽ muốn sinh ra vào ngày hôm nay và ra ngoài với lượng tiền không quá lớn, với hy vọng sẽ biến nó thành cả gia tài".

Tin bài liên quan