Châu Âu thông qua đạo luật điều chỉnh AI đầu tiên trên thế giới

Châu Âu thông qua đạo luật điều chỉnh AI đầu tiên trên thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (13/2), Hội đồng Liên minh châu Âu đã thông qua đạo luật đầu tiên trên thế giới để quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) đi đầu trong đầu tư công nghệ.

“Châu Âu hiện là nơi thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu về AI”, Thierry Breton, Ủy viên phụ trách lĩnh vực công nghiệp của Liên minh châu Âu cho biết.

Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, Roberta Metsola đã mô tả đạo luật này là bước đi tiên phong và cho biết nó sẽ tạo điều kiện cho sự đổi mới, đồng thời bảo vệ các quyền cơ bản.

“Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ, nó cũng sẽ là một phần trong luật pháp của chúng tôi”, bà cho biết.

Dragos Tudorache, nhà lập pháp giám sát các cuộc đàm phán thỏa thuận của EU đã ca ngợi thỏa thuận này, nhưng lưu ý rằng trở ngại lớn nhất vẫn là vấn đề thực thi.

Ra đời vào năm 2021, Đạo luật AI của EU chia công nghệ thành các loại rủi ro, từ “không thể chấp nhận” - nghĩa là công nghệ sẽ bị cấm - đến mức độ nguy hiểm cao, trung bình và thấp.

Một số quốc gia EU trước đây đã ủng hộ việc tự điều chỉnh đối với các biện pháp kiềm chế do chính phủ chỉ đạo, trong bối cảnh lo ngại rằng quy định ngột ngạt có thể gây trở ngại cho tiến trình cạnh tranh với các công ty Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực công nghệ của châu Âu.

EU đang cố gắng bắt kịp tác động của sự phát triển công nghệ đến người tiêu dùng và vị thế thống trị thị trường của những công ty công nghệ chủ chốt.

Tuần trước, một đạo luật của EU nhằm tìm cách kiềm chế các công ty công nghệ lớn đã chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi lớn đối với các các tập đoàn công nghệ chủ yếu của Mỹ. Theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, EU có thể kiểm soát các hành vi phản cạnh tranh từ các công ty công nghệ lớn và buộc những công ty này mở rộng dịch vụ trong những lĩnh vực mà vị thế thống trị của họ đã kìm hãm những công ty nhỏ hơn và bóp nghẹt quyền tự do lựa chọn của người dùng. Sáu công ty bao gồm Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và Bytedance đã được EU đưa vào danh sách “người gác cổng”. Theo đó, các công ty này được yêu cầu điều chỉnh nền tảng của mình để giúp cạnh tranh lành mạnh hơn tại EU.

Mối lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng lạm dụng AI, ngay cả khi những ông lớn như Microsoft, Amazon, Google và nhà sản xuất chip Nvidia đang kêu gọi đầu tư vào AI.

Ngoài ra, các chính phủ cũng lo ngại về khả năng sử dụng deepfake – các dạng trí tuệ nhân tạo tạo ra các sự kiện sai lệch, bao gồm cả ảnh và video – đang được triển khai trước một loạt cuộc bầu cử toàn cầu quan trọng trong năm nay.

Một số công ty công nghệ lớn đã thực hiện tự điều chỉnh để tránh thông tin sai lệch. Vào thứ Ba (12/3), Google đã thông báo rằng sẽ hạn chế loại truy vấn liên quan đến bầu cử có thể được yêu cầu từ chatbot Gemini, đồng thời cho biết họ đã thực hiện các thay đổi ở Mỹ và ở Ấn Độ.

“Đạo luật AI đã thúc đẩy sự phát triển của AI theo hướng con người kiểm soát công nghệ và công nghệ sẽ giúp chúng ta thúc đẩy những khám phá mới để tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và giải phóng tiềm năng của con người…Đạo luật AI không phải là điểm kết thúc của cuộc hành trình mà là điểm khởi đầu cho một mô hình quản trị mới được xây dựng dựa trên công nghệ. Bây giờ chúng ta phải tập trung năng lượng chính trị của mình vào việc biến nó từ luật lệ trong giấy tờ thành hiện thực trên thực tế”, ông Dragos Tudorache cho biết.

Tin bài liên quan