Theo CASS, năm 2007 thu nhập khả dụng điều chỉnh theo lạm phát của người dân thành thị Trung Quốc sẽ tăng 13% và sẽ là lần đầu tiên trong 5 năm qua tăng trưởng thu nhập cao hơn tăng trưởng kinh tế. Theo ước tính năm 2007 kinh tế Trung Quốc sẽ tăng 11,5%. Thu nhập của nông dân cũng sẽ ở mức cao nhất trong 11 năm trở lại đây với mức tăng vào khoảng 8%.
Theo thống kê, những năm tăng trưởng thu nhập của Trung Quốc vượt tăng trưởng kinh tế là vào các năm 1979, 1986, 1990, 2001 và 2002.
Bất chấp bức tranh màu hồng về tăng trưởng thu nhập, chi tiêu của người dân Trung Quốc vẫn ở mức thấp. Chi tiêu tiêu dùng chỉ đóng góp 36% vào tổng sản phẩm quốc nội trong 3 quý đầu năm 2007. Tỷ trọng đó thấp hơn nhiều so với mức trung bình 70% của thế giới lâu nay được coi là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước này.
Trước tình hình này các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần nhắc lại lời kêu gọi đưa chi tiêu tiêu dùng có vai trò lớn hơn trong tăng trưởng kinh tế để giảm bớt sự lệ thuộc vào đầu tư và xuất khẩu.