Đường ống tránh eo biển Hormuz của Ả Rập Xê Út hoạt động hết công suất

Đường ống tránh eo biển Hormuz của Ả Rập Xê Út hoạt động hết công suất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Bloomberg, đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả Rập Xê Út - tuyến vận chuyển giúp tránh đi qua eo biển Hormuz - đang hoạt động hết công suất 7 triệu thùng/ngày.

Cột mốc kỹ thuật này là kết quả của kế hoạch dự phòng lâu dài của Ả Rập Xê Út nhằm duy trì dòng chảy dầu khi tuyến xuất khẩu chính gần như bị đóng cửa. Hàng loạt tàu chở dầu đã được điều hướng sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ để nhận dầu, trở thành tuyến đường quan trọng cho nguồn cung toàn cầu.

Xuất khẩu dầu thô qua cảng Yanbu hiện đã đạt khoảng 5 triệu thùng/ngày và nước này cũng xuất khẩu thêm 700.000 - 900.000 thùng/ngày các sản phẩm tinh chế. Trong tổng số 7 triệu thùng/ngày vận chuyển qua đường ống, có khoảng 2 triệu thùng được dành cho các nhà máy lọc dầu trong nước.

Tuy nhiên, xuất khẩu qua cảng Yanbu chỉ bù đắp một phần thiệt hại về nguồn cung do việc đóng cửa eo biển Hormuz. Nhưng việc có đường ống dẫn dầu vòng qua eo biển Hormuz là một trong những lý do khiến giá dầu chưa đạt đến mức cao khủng hoảng như những cú sốc nguồn cung trước đây, bên cạnh việc giải phóng dự trữ dầu mỏ do Cơ quan Năng lượng Quốc tế điều phối (IEA) và việc Mỹ tạm thời miễn trừ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran và Nga.

Khi lực lượng Houthis tại Yemen tuyên bố tham gia cuộc chiến, thị trường dầu đang lo ngại rằng Biển Đỏ có thể trở thành một mặt trận mới của xung đột. Mặc dù lực lượng này chưa cho thấy dấu hiệu sẽ tấn công các tàu chở dầu đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb, nhưng trước đây họ từng đe dọa hoạt động vận tải trong khu vực bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Ả Rập Xê Út - vốn được xem là nhà cung cấp dầu cuối cùng của thế giới và nổi tiếng về độ tin cậy - đã chuẩn bị suốt nhiều thập kỷ cho kịch bản xấu nhất là eo biển Hormuz bị đóng cửa. Nước này đã nhanh chóng kích hoạt kế hoạch dự phòng chỉ vài giờ sau các cuộc không kích đầu tiên của Mỹ và Israel vào Iran, và liên tục tăng cường vận chuyển dầu theo hướng Đông-Tây kể từ đó.

Được xây dựng vào những năm 1980, đường ống dẫn dầu dài 1.200 km đã trở thành một nhân tố then chốt trong cuộc xung đột Trung Đông. Chạy dọc theo chiều rộng của bán đảo Ả Rập từ các mỏ dầu khổng lồ của Ả Rập Xê Út, đường ống Đông-Tây dẫn tới cảng Yanbu trên Biển Đỏ với lượng lớn tàu chở dầu đang tập trung để bốc dỡ dầu thô của Ả Rập Xê Út, và số lượng tàu đến ngày càng tăng mỗi ngày.

Tin bài liên quan