
Thực tế thời gian qua cho thấy, Việt Nam vẫn là một điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn. Ảnh: Đức Thanh
Nhiều đề xuất tỷ USD
Hàng loạt tập đoàn lớn đang tiếp tục đến Việt Nam để đề xuất đầu tư các dự án quy mô lớn. Gần nhất, có lẽ là Tập đoàn Adani của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani.
Gặp Tổng Bí thư Tô Lâm cách đây ít ngày, ông Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani Ấn Độ, cho biết, Tập đoàn mong muốn cam kết đầu tư chiến lược, dài hạn vào Việt Nam với số vốn khoảng 10 tỷ USD. Theo ông Gautam Adani, các lĩnh vực mà Adani muốn đầu tư vào Việt Nam là các dự án hạ tầng chiến lược, năng lượng, năng lượng tái tạo và các công nghệ mới như AI.
Trên thực tế, đây không phải là Adani đề cập đến dự án “khủng” này tại Việt Nam. Cuối năm 2023, khi gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Gautam Adani cũng đã chia sẻ về kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD tại Việt Nam trong vòng 10 năm tới. Khi đó, Dự án cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã được đề cập như là một trong những kế hoạch cụ thể nhất mà Adani nhắm tới.
Không chỉ Adani, hai tập đoàn Hana và Dunamu của Hàn Quốc cũng vừa tới Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Điểm đặc biệt là, Dunamu chính là đơn vị quản lý sàn Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung lớn nhất Hàn Quốc, đứng thứ 3 thế giới, quản lý hơn 80 tỷ USD tài sản số. Và vì thế, Dunamu mong muốn được đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực tài sản mã hóa, được cho là có nhiều tiềm năng để phát triển. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, xây dựng Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Khi cơ chế sandbox cho lĩnh vực này thiết lập, “cửa” sẽ mở cho các tập đoàn như Dunamu, Hana đầu tư vào Việt Nam.
“Chúng tôi cam kết chia sẻ kinh nghiệm, tích cực hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tiền số, tài sản mã hóa, đồng thời cung cấp giải pháp, dịch vụ tốt nhất, bảo đảm an toàn, minh bạch, qua đó thu hút các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế”, ông Kim Hyoung-nyon, Phó chủ tịch Tập đoàn Dunamu đã nói như vậy trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây.
Trong khi đó, hồi đầu tháng 7/2025, Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) đã tới Quảng Ninh để nghiên cứu và đề xuất đầu tư Dự án hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục, quy mô vốn khoảng 10.000 tỷ đồng (tương đương gần 400 triệu USD). Còn Tập đoàn Cooler Master (Trung Quốc) cũng vừa tới Bắc Ninh để lên kế hoạch đầu tư ở KCN Gia Bình.
Cooler Master hiện đang đầu tư một dự án tại Bắc Ninh, chuyên sản xuất các module tản nhiệt cho máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI), máy học, tủ máy lạnh chính xác làm mát bằng chất lỏng cho trung tâm dữ liệu, quy mô 200 triệu USD. Nhà máy này dự kiến đi vào hoạt động trong năm tới.
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, cũng như thu hút thêm đầu tư của các nhà cung ứng, và xây nhà ở cho công nhân, Cooler Master muốn thuê thêm 11ha đất ở KCN Gia Bình. Theo chia sẻ của ông Andy Lin, Chủ tịch Tập đoàn Cooler Master, nếu kế hoạch này được thông qua, Tập đoàn muốn nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 800-900 triệu USD. Đây là khoản đầu tư không nhỏ trong bối cảnh dòng đầu tư toàn cầu vẫn đang chững lại do ảnh hưởng của biến động địa chính trị toàn cầu và chính sách thuế quan của Mỹ.
Dòng vốn lớn quay trở lại?
Rất nhiều tập đoàn lớn vẫn đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư trong thời gian qua và điều đó cho thấy, Việt Nam vẫn là một điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn. Tuy vậy, chưa nhiều “deal” lớn được chốt trong thời gian gần đây, và nguyên nhân được cho là vì nhiều nhà đầu tư đang đợi quyết định cuối cùng của Chính phủ Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế đối ứng với các quốc gia. Khi tất cả được chốt, “bàn cờ” sẽ lộ rõ lợi thế thuộc về bên nào.
Trong thông báo mới nhất vào ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều chỉnh thuế đối ứng với hàng chục đối tác thương mại, dao động ở mức 10-41%. Cụ thể, 15% với Hàn Quốc, 25% với Ấn Độ... Ở khu vực Đông Nam Á, Lào và Myanmar chịu thuế 40% khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Trong khi đó, mức thuế với Indonesia, Malaysia và Thái Lan đều là 19%.
Với Việt Nam, thông tin được Bộ Công thương chính thức công bố, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.
Các mức thuế quan này được cho là sẽ ảnh hưởng không chỉ tới dòng thương mại, mà cả dòng đầu tư toàn cầu. Một ví dụ, để chốt được mức thuế quan 15% với Mỹ, trong khi hồi đầu tháng 7, con số được đưa ra là 25%, phía Hàn Quốc đã đồng ý đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, với các dự án do Tổng thống Donald Trump lựa chọn, đồng thời chi 100 tỷ USD mua khí tự nhiên hóa lỏng LNG và các sản phẩm năng lượng khác.
Chưa rõ các khoản đầu tư của Hàn Quốc sẽ tập trung vào các dự án nào, lĩnh vực gì, nhưng rõ ràng, khi vốn được đổ vào Mỹ, dòng đầu tư của Hàn Quốc sang các quốc gia khác sẽ bị ảnh hưởng.
Câu hỏi đặt ra ra, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?
Như Báo Đầu tư đã nhiều lần đưa tin, VinaCapital trong một bản báo cáo được đưa ra hồi đầu tháng 7/2025 đã khẳng định rằng, chỉ cần thuế áp lên hàng Việt Nam không cao hơn 10% so với các nước khác, Việt Nam vẫn sẽ thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài.
Các động thái gần đây của các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy, Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế, nhờ vào thể chế, chính sách cởi mở và thuận lợi. Thông tin gần đây cho biết, Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo một đề án liên quan đến thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới, để phù hợp với xu thế hiện tại và để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Chắc chắn, các yếu tố liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ sẽ được đề cập, đề từ đó có phản ứng chính sách kịp thời, nhằm đảm bảo duy trì sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh và làm sao thu hút được nhiều hơn nữa dòng đầu tư chất lượng vào Việt Nam.
Ít ngày trước đây, khi tham dự sự kiện khánh thành nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn của Tập đoàn Coherent, vốn đầu tư 127 triệu USD, ở Đồng Nai, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã một lần nữa nhấn mạnh rằng, Coherent sẽ đóng góp thiết thực, giúp Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng, trung tâm bán dẫn trong tương lai.
“Việt Nam đang trở thành ‘cứ điểm chiến lược’ cho các tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu thế giới, như NVIDIA, Apple, Google, Meta… và hôm nay, thêm Coherent”, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nói.
Sẽ tiếp tục có thêm nhiều nhà đầu tư lớn như vậy đến Việt Nam. Các dự án đầu tư lớn sẽ sôi động trở lại trong thời gian tới.