Buổi họp báo sáng 9/4 của PVN chủ yếu nhằm giải trình các kết luận thanh tra - Ảnh: Bùi Trang

Buổi họp báo sáng 9/4 của PVN chủ yếu nhằm giải trình các kết luận thanh tra - Ảnh: Bùi Trang

Chủ tịch PVN: "Ứng vốn sai vì muốn đẩy nhanh tiến độ dự án"

(ĐTCK) PVN cho rằng, việc Tập đoàn chỉ định thầu một số trường hợp là đã được cho phép, còn việc ứng vốn cho các địa phương sai quy định đều vì đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tại cuộc họp báo sáng nay (9/4), Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Phùng Đình Thực cho biết, trong 2 tuần qua, tập đoàn này đã xử lý nhiều vấn đề Thanh tra Chính phủ đưa ra. PVN cho rằng, việc Tập đoàn chỉ định thầu một số trường hợp là đã được cho phép, còn việc ứng vốn cho các địa phương sai quy định đều vì mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Về việc chậm nộp 1.922 tỷ đồng về Quỹ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, ông Thực cho biết, trong số đó 1.911 tỷ đồng, chiếm 99,43% là do Tổng công ty Khí (PVGas) chưa trả. Nguyên nhân của việc chậm nộp do EVN nợ hơn 10.000 tỷ đồng của Tổng công ty Điện lực Dầu khí, dẫn đến đơn vị này nợ toàn bộ tiền khí mua của PVGas. Sau khi có kết luận thanh tra, Tổng công ty Điện lực Dầu khí đã vay tiền trả nợ cho PVGas. PVGas sau đó đã trả 1.911 tỷ đồng về Quỹ sắp xếp đổi mới DN, riêng tiền lãi vẫn nợ.

 

Về việc dùng trên 15.600 tỷ đồng tiền lãi nước chủ nhà để đầu tư cho 3 đơn vị không thuộc dự án trọng điểm dầu khí (Liên doanh Rusvietpetro; Liên doanh Rusvietpetro và PVEP), Chủ tịch PVN cho biết, ở thời điểm Thanh tra vào làm việc, cơ quan quản lý chưa ban hành Bộ tiêu chí công trình trọng điểm quốc gia. Cuối năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí, đối chiếu với quy định này, các công trình của PVN đều đạt điều kiện.Liên quan đến kết luận về việc đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả.Trong giai đoạn 2008 - 2010, Tập đoàn đã đầu tư vào 805 công ty cấp 3 và có 130 công ty (với số vốn 4.740 tỷ đồng) không có lãi, PVN cho rằng việc đầu tư cho hiệu quả thấp chứ không phải làm mất vốn, trong đề án tái cấu trúc Tập đoàn, PVN tiếp tục rốt ráo thoái vốn tại các lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính.

Chủ tịch PVN: "Ứng vốn sai vì muốn đẩy nhanh tiến độ dự án" ảnh 1

Chủ tịch PVN, Phùng Đình Thực: “Đến giờ, các địa phương vẫn có văn bản yêu cầu chúng tôi ứng vốn giải phóng mặt bằng cho các dự án”. Ảnh: Bùi Trang

 

Trong quản lý đầu tư xây dựng, PVN đã chỉ định thầu sai quy định nhiều gói thầu, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó tổng giám đốc PVN giải thích, các gói thầu chỉ định đòi hỏi chuyên môn sâu, trong khi thời điểm đó, đơn vị thành viên PVN chưa thể thực hiện được. Thủ tướng Chính phủ trước đó cũng có công văn đồng ý để Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ động xem xét, quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu. Sau khi có kết luận của Thanh tra, PVN đã có chỉ thị yêu cầu các đơn vị thành viên chấm dứt việc chỉ định thầu không thuộc đối tượng được phép theo quy định.

 

Về việc ứng vốn sai quy định cho các địa phương như Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hậu Giang, lãnh đạo Tập đoàn giải thích: để đẩy nhanh tiến độ các dự án do các địa phương không có kinh phí giải phóng mặt bằng. Số tiền này sau đó đều được khấu trừ vào thuế và nghĩa vụ tài chính nộp cho các địa phương. “Đến giờ, các địa phương vẫn có văn bản yêu cầu chúng tôi ứng vốn giải phóng mặt bằng cho các dự án”, ông Thực nói.

 

Về kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, Ban thanh tra PVN đang nghiên cứu các nội dung tồn tại nhằm xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm để kiểm điểm xử lý.