Chứng khoán phái sinh: Chiến lược chủ đạo vẫn là canh mua

Chứng khoán phái sinh: Chiến lược chủ đạo vẫn là canh mua

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Việc VN-Index lình xình trong vùng 1.100 - 1.130 điểm không phải là diễn biến gây thất vọng và phiên sụt giảm cuối tuần qua không khiến nhà đầu tư hoảng loạn.

VN-Index đóng cửa tuần qua không thay đổi so với cuối tuần trước đó, mặc dù có những phiên cố rướn lên vùng 1.130 điểm. Chỉ số chưa đủ lực để bứt phá qua khu vực kháng cự này, nhất là trong tình thế dòng tiền của các bên tham gia chưa có sự đồng thuận: khối ngoại bán ròng, tự doanh thì đan xen mua bán, chưa rõ quan điểm, còn nhà đầu tư cá nhân vẫn thận trọng, chưa biết chọn bên nào.

Việc VN-Index lình xình trong vùng 1.100 - 1.130 điểm không phải là diễn biến gây thất vọng. Thị trường đã có 2 tuần hồi phục trước đó và 1 tuần đứng im thì cũng không có gì lạ. Thậm chí, chỉ số nếu có điều chỉnh thêm 10 - 20 điểm thì vẫn chấp nhận được.

Vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm lúc này là xác suất xảy ra kịch bản VN-Index quay về vùng đáy gần nhất 1.020 điểm là cao hay thấp?

Đặt trong trạng thái so sánh với bối cảnh tương đồng của thời điểm tháng 6 - 7/2022 (khi đó, VN-Index cũng có nhịp giảm hơn 20% rất nhanh, rồi hồi phục 1/3 nhịp giảm, sau đó quay về đáy cũ) thì hiện tại, kịch bản để chỉ số quay lại đáy 1.020 điểm tương đối thấp, bởi 2 lý do chính.

Thứ nhất, bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới đang tốt hơn rất nhiều so với thời điểm năm 2022. Tại Mỹ, chỉ số S&P 500 không ở trong pha giảm, tâm lý của nhà đtầu tư rất tích cực sau khi số liệu CPI tháng 10 tốt hơn kỳ vọng, chỉ báo tâm lý Fear & Greed (sợ hãi và tham lam) đang ở vùng trung tính và còn có dư địa để tiếp tục lạc quan.

Thứ hai, độ rộng thị trường hiện tại tốt hơn, khi HOSE đang ghi nhận 57% cổ phiếu nằm trên đường trung bình 200 ngày và 42% cổ phiếu nằm trên đường trung bình 50 ngày, so với thời điểm năm 2022 lần lượt là 31% và 32%. Rõ ràng, cấu trúc của thị trường hiện tại vững vàng hơn rất nhiều. Vì vậy, VN-Index khó có khả năng lùi sâu về vùng đáy cũ 1.020 điểm.

Tâm lý của nhà đầu tư vẫn tốt, dù xảy ra phiên giảm mạnh cuối tuần qua nhưng độ lệch trên sàn phái sinh luôn duy trì trạng thái dương. Kịch bản khả dĩ nhất là VN-Index điều chỉnh về vùng quanh 1.070 điểm để lấy đà cho nhịp tăng tiếp theo.

Với nhà đầu tư phái sinh, chiến lược chủ đạo vẫn là canh mua (Long), vùng mua tiềm năng là khu vực 1.070 - 1.080 điểm.

Tin bài liên quan