Cơ hội gọi vốn từ Singapore của startup Việt Nam

Cơ hội gọi vốn từ Singapore của startup Việt Nam

(ĐTCK) Ngày 16/9, Tọa đàm “Cơ hội cho Startup Việt tại Singapore và cơ hội gặp gỡ với Angel Investors” do UP Co-working Space và quỹ đầu tư Bright Capital (Singapore) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Với mục tiêu trợ giúp các doanh nhân và doanh nghiệp Việt kết nối với thị trường tài chính quốc tế, tiếp cận với các cơ hội đầu tư tốt nhất với cấu trúc kinh doanh tối ưu, các diễn giả đến từ Quỹ đầu tư Bright Capital đã chia sẻ và giải đáp những khúc mắc về hai vấn đề nóng hổi hiện nay: (1) Đăng ký kinh doanh/ Thành lập công ty tại Singapore cho Startup Việt và các dịch vụ hỗ trợ của chính phủ Sing ; (2) Mở ra cơ hội gặp gỡ trực tiếp với những Nhà đầu tư thiên thần từ Singapore và Việt Nam.

Theo chia sẻ của bà Lê Việt Nga - CFA, Giám đốc điều hành quỹ Bright Capital, việc tạo dựng và thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp tại Singapore, ngoài việc có thể giúp các Founders có cơ hội mở rộng thị trường, xây dựng công ty ở quy mô khu vực, thì còn có thể tận dụng nguồn vốn tín dụng hỗ trợ ưu đãi từ Chính phủ Singapore cũng như các chương trình đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với các Founders của các Startups nổi tiếng trên thế giới, và thậm chí có thể tiếp cận và huy động vốn từ các nhà đầu tư quốc tế.

Trong thời gian tới, theo dự kiến Bright Capital sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình Tọa đàm, Hội thảo, Diễn đàn với mục tiêu trở thành cầu nối trung gian, giúp các doanh nghiệp tiếp cận với các diễn giả là các chuyên gia, nhà đầu tư nổi tiếng trong các lĩnh vực tư vấn khởi nghiệp cả trong và ngoài nước.

Tin bài liên quan