Cựu Tổng giám đốc COMA 18 Lê Huy Lân bị bắt liên quan tới Dự án VP6 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội)

Cựu Tổng giám đốc COMA 18 Lê Huy Lân bị bắt liên quan tới Dự án VP6 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội)

COMA 18 (CIG) lên tiếng vụ cựu Tổng giám đốc Lê Huy Lân bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần COMA 18 (mã chứng khoán CIG) cho biết, vụ việc dự án VP6 Linh Đàm khiến cựu Tổng giám đốc Lê Huy Lân bị khởi tố và bị bắt đã diễn ra từ 10 năm trước, thời kỳ COMA 10 chưa cổ phần hóa, nên không liên quan gì đến doanh nghiệp sau cổ phần hiện nay.

Liên quan đến vụ việc ông Lê Huy Lân, nguyên Tổng giám đốc Công ty COMA 18 bị khởi tố và bắt giam, được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, Công ty cổ phần COMA 18 vừa có thông cáo báo chí thể hiện quan điểm về vấn đề này.

Theo thông cáo, ông Lê Huy Lân là Tổng giám đốc của COMA 18 giai đoạn 2006-2016, thời điểm COMA 18 còn là doanh nghiệp cổ phần nhà nước trực thuộc Tổng Công ty cơ khí Xây dựng, thuộc Bộ Xây dựng.

Tháng 7/2013, ông Lân có ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh với Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu của ông Lê Thanh Thản để triển khai thực hiện dự án VP6 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).

Tháng 6/2016, Công ty Cổ phần COMA18 đã chính thức trở thành doanh nghiệp cổ phần 100% vốn tư nhân.

Kể từ năm 2017 đến nay, ông Lê Huy Lân không còn tham gia bất cứ chức danh hay nhiệm vụ gì tại Công ty cổ phần COMA18.

"Như vậy, vụ việc này diễn ra cách đây đã 10 năm nên thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các cán bộ ở giai đoạn Công ty cổ phần COMA18 là doanh nghiệp nhà nước. Việc ông Lê Huy Lân bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần COMA18", đại diện COMA 18 khẳng định.

Ngày 23/3, ông Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Huy Lân (61 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA 18, để điều tra tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, ông Lân bị khởi tố để điều tra về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Lê Huy Lân là người bàn giao, bán đất dự án VP6 tại Hà Nội cho một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, từ đầu năm 2017, đã có nhiều kết luận thanh tra các cấp chỉ rõ sai phạm trong xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh gắn với tên tuổi của ông Lê Thanh Thản.

Trong đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong xây dựng do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư như dự án khu nhà ở Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) và dự án khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Tin bài liên quan