Cơn sốt AI tạo sinh đang thúc đẩy các Big Tech đầu tư hàng tỷ đô la vào các công ty khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Những tập đoàn công nghệ ngày nay không thực hiện nhiều hoạt động M&A, chủ yếu là do môi trường pháp lý không thuận lợi. Nhưng, họ đang tìm những cách khác để chi hàng tỷ đô la cho dự án lớn tiếp theo.
Cơn sốt AI tạo sinh đang thúc đẩy các Big Tech đầu tư hàng tỷ đô la vào các công ty khởi nghiệp

Khoản đầu tư 2,75 tỷ USD của Amazon vào công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Anthropic là thương vụ mạo hiểm lớn nhất của Amazon và là ví dụ mới nhất về cơn sốt vàng AI đang thúc đẩy các công ty công nghệ lớn nhất mở hầu bao.

Anthropic là nhà phát triển đằng sau mô hình AI Claude, cạnh tranh với ChatGPT từ OpenAI do Microsoft hậu thuẫn. Cùng với Meta và Apple, tất cả họ đều đang chạy đua để tích hợp AI tạo sinh vào danh mục sản phẩm và tính năng rộng lớn của mình để đảm bảo họ không bị tụt lại phía sau trong một thị trường được dự đoán sẽ đạt doanh thu 1.000 tỷ USD trong vòng một thập kỷ.

Theo PitchBook, vào năm 2023, các nhà đầu tư đã bơm tổng cộng 29,1 tỷ USD vào gần 700 thương vụ AI tạo sinh, tăng hơn 260% về giá trị so với năm trước.

Một phần đáng kể trong số tiền đó mang tính chiến lược, trong đó đến từ các công ty công nghệ chứ không phải các nhà đầu tư mạo hiểm hay các tổ chức khác.

Fred Havemeyer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu phần mềm và AI tại Macquarie cho biết, nỗi sợ bị bỏ lỡ là một yếu tố thúc đẩy các quyết định của họ. “Họ chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội trở thành một phần của hệ sinh thái AI. Tôi chắc chắn nghĩ rằng có FOMO trên thị trường này”, ông cho biết.

Các khoản đầu tư khổng lồ là cần thiết vì việc xây dựng và đào tạo các mô hình AI nổi tiếng là tốn kém, đòi hỏi hàng nghìn con chip chuyên dụng mà cho đến nay phần lớn đến từ Nvidia.

Meta - đang phát triển mô hình riêng có tên Llama - cho biết họ đang chi hàng tỷ USD cho các bộ xử lý đồ họa của Nvidia, là một trong nhiều công ty đã góp phần giúp nhà sản xuất chip này tăng doanh thu năm vừa qua lên hơn 250%.

Cho dù đi theo con đường tự phát triển hay đầu tư, chỉ có một số lượng hữu hạn các công ty có đủ khả năng tham gia vào thị trường. Ngoài việc phát triển chip, Nvidia còn nổi lên như một trong những nhà đầu tư hàng đầu ở Thung lũng Silicon đã mua cổ phần tại một số công ty AI mới nổi, một phần là cách để đảm bảo công nghệ của họ được triển khai rộng rãi. Tương tự, Microsoft, Google và Amazon đôi khi cung cấp tín dụng đám mây như một phần đầu tư của họ.

Trong tuần qua, thỏa thuận giữa Amazon và Anthropic được công bố cho biết họ sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau theo nhiều cách khác nhau. Anthropic sẽ sử dụng Dịch vụ web của Amazon cho nhu cầu điện toán cũng như chip của Amazon. Các mô hình của Anthropic sẽ được Amazon phân phối cho khách hàng của Amazon.

Microsoft đã bắt đầu kinh doanh đầu tư vào AI tạo sinh trước đó thông qua việc đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI vào năm 2019. Quy mô đầu tư của Microsoft kể từ đó đã tăng lên khoảng 13 tỷ USD. Microsoft sử dụng rất nhiều mô hình của OpenAI và cung cấp các mô hình nguồn mở trên đám mây Azure của họ.

Alphabet đang đóng vai trò là người xây dựng và nhà đầu tư. Công ty đã tái tập trung phần lớn hoạt động phát triển sản phẩm vào AI tổng hợp và mô hình Gemini để bổ sung các tính năng vào tìm kiếm, tài liệu, bản đồ... Năm ngoái, Google đã cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào Anthropic, sau khi xác nhận trước đó rằng họ đã nắm giữ 10% cổ phần của công ty khởi nghiệp cùng với một hợp đồng đám mây lớn giữa hai công ty.

Định hình thập kỷ tiếp theo

Trong báo cáo lợi nhuận gần đây, các nhà điều hành công nghệ đã nhắc lại sự tập trung của họ vào AI tạo sinh.

Amy Hood, Giám đốc tài chính của Microsoft cho biết rằng công ty đang điều chỉnh “lực lượng lao động hướng tới công việc ưu tiên AI mà chúng tôi đang thực hiện mà không cần bổ sung thêm số lượng người vào lực lượng lao động”. Microsoft sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư vào AI vì “chúng sẽ định hình trong thập kỷ tới”.

Các nhà lãnh đạo của Google, Apple và Amazon cũng đã đề xuất với các nhà đầu tư rằng họ sẵn sàng cắt giảm chi phí trên diện rộng giữa các bộ phận để chuyển hướng tài trợ nhiều hơn cho các nỗ lực AI.

Khoản đặt cược lớn nhất của Amazon là Anthropic khi đã rót tổng cộng 4 tỷ USD cho đến nay. Công ty cũng đã đầu tư vào nhà phát triển nền tảng AI mã nguồn mở Hugging Face.

Trong khi đó, nhiều công ty Big Tech tiếp tục chi tiêu nội bộ để phát triển mô hình của riêng họ.

Microsoft đã đầu tư vào nhiều kỹ thuật làm nền tảng cho AI thông qua bộ phận Nghiên cứu của Microsoft. Amazon được cho là có kế hoạch đào tạo một mô hình lớn hơn, ngốn nhiều dữ liệu hơn cả GPT-4 của OpenAI.

Các nhà nghiên cứu của Apple gần đây đã công bố chi tiết về công việc của họ trên MM1 - một nhóm mô hình AI nhỏ có thể nhập cả văn bản và hình ảnh. Apple ở một vị thế khác so với các công ty công nghệ khác ở chỗ họ không bán dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, Apple được cho là đang tìm kiếm các đối tác AI, bao gồm cả Google và Baidu.

Mặt khác, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang siết chặt các quy định đối với Big Tech, khiến việc thực hiện các thương vụ M&A quy mô lớn trở nên khó khăn hơn. Ngay cả các khoản đầu tư cũng đang thu hút sự giám sát.

Vào tháng 1, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng về những công ty lớn nhất trong lĩnh vực AI, bao gồm Amazon, Alphabet, Microsoft, Anthropic và OpenAI.

Chủ tịch FTC Lina Khan đã mô tả cuộc thăm dò là “cuộc điều tra thị trường về các khoản đầu tư và quan hệ đối tác đang được hình thành giữa các nhà phát triển AI và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn”. Cơ quan quản lý có quyền yêu cầu các công ty nộp báo cáo cụ thể hoặc trả lời các câu hỏi bằng văn bản về hoạt động kinh doanh của họ.

“Chúng tôi biết các cơ quan quản lý đang ngày càng tập trung vào con đường kết thúc thương vụ mua lại truyền thống”, Daniel Newman, Giám đốc điều hành của công ty phân tích công nghệ Futurum Group cho biết.

Tin bài liên quan