Cơn sốt mua dầu của Trung Quốc thúc đẩy triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trung Quốc đã tăng cường mua dầu thô do nhu cầu tiêu thụ của quốc gia này dự kiến sẽ phục hồi sau khi chính sách Zero Covid dỡ bỏ và thúc đẩy sự lạc quan về triển vọng nhu cầu toàn cầu.
Cơn sốt mua dầu của Trung Quốc thúc đẩy triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu

Theo các công ty kinh doanh hàng hóa, hoạt động mua dầu dẫn đầu bởi Unipec - chi nhánh thương mại của Tập đoàn lọc dầu khổng lồ Sinopec - đã mua khoảng 10 triệu thùng dầu từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giao trong trong tháng 4.

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi lạc quan rằng, sự phục hồi của Trung Quốc sẽ giúp giá dầu phục hồi, với một số người dự đoán giá dầu Brent sẽ tăng trở lại trên 100 USD/thùng vào cuối năm nay. Các nhà máy lọc dầu khác bao gồm China National Chemical Corp. và Rongsheng Petrochemical Co. cũng nhận dầu trong tháng này.

Michal Meidan, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Năng lượng Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho biết, các nhà máy lọc dầu đang tích trữ với dự đoán nhu cầu sẽ phục hồi, do đó họ đang giữ cho tình trạng thừa cung còn hơn là thiếu cung. Ngoài ra, các công ty lọc dầu đã mất cảnh giác trước sức mạnh của nhu cầu xăng dầu sau khi các hạn chế Covid-19 được nới lỏng.

Hôm thứ Tư (15/2), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã tăng dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu với lý do Trung Quốc mở cửa trở lại. Theo IEA, mức tiêu thụ dự kiến sẽ tăng 2 triệu thùng/ngày trong năm nay lên mức trung bình 101,9 triệu thùng/ngày.

Các giao dịch mua gần đây nhất của Unipec diễn ra sau đợt mua vào tháng 1 và các công ty kinh doanh hàng hóa cho biết, điều này có thể báo hiệu sự gia tăng hơn nữa về tỷ lệ hoạt động hoặc thậm chí là dự trữ dầu thô. Các công ty lọc dầu do nhà nước điều hành cũng đang tìm kiếm dầu rẻ hơn của Nga, mặc dù các nhà máy lọc dầu dự kiến sẽ duy trì nhu cầu cao đối với các loại dầu từ Vịnh Ba Tư.

“Kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ trong nước và việc bổ sung hàng thương mại có thể thúc đẩy sức mua của người Trung Quốc cao hơn nữa”, nhà phân tích Jianan Sun của Energy Aspects cho biết.

Hàng hóa được mua trong chu kỳ giao dịch này - thường diễn ra trong khoảng hai tuần - hầu hết sẽ đến vào tháng 5, gần đúng với kỳ vọng mức tiêu thụ sẽ tăng mạnh ngay từ đầu quý hai.

Theo OilChem, các nhà máy lọc dầu do nhà nước điều hành đã tăng tốc độ xử lý trong tuần từ ngày 3/2 tới ngày 9/2 lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 12. Các nhà tư vấn trong ngành cho biết, các nhà máy lọc dầu tư nhân cũng tăng sản lượng nhờ biên lợi nhuận lọc dầu tốt hơn.

Theo Mia Geng, nhà phân tích tại FGE, các nhà máy tinh chế có thể sẽ tăng tốc độ xử lý “mạnh mẽ hơn” trong tháng 3 và tháng 4. FGE ước tính, nhu cầu trong nước của Trung Quốc sẽ cải thiện 500.000 thùng/ngày trong quý hai và quý ba so với quý đầu năm.

Thị trường đang kỳ vọng vào sự phục hồi bền vững của nhu cầu tại Trung Quốc và sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào cuối tháng 1 đã làm tăng thêm sự lạc quan về triển vọng. Trung Quốc sẽ tổ chức phiên họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tại Bắc Kinh từ ngày 5/3, theo đó chính phủ có thể công bố các gói kích thích có thể hỗ trợ tiêu thụ năng lượng hơn nữa.

Tin bài liên quan