Công bố ngày hội trí tuệ nhân tạo 2023 "AI tái thiết thực tại"

Công bố ngày hội trí tuệ nhân tạo 2023 "AI tái thiết thực tại"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) AI Day 2023 sẽ tập trung vào 4 chủ đề lớn, có tính ứng dụng cao bao gồm: “Tương lai của mô hình ngôn ngữ lớn” (Large Language Models – LLMs), “Tác động không tưởng của trí tuệ tạo sinh GenAI vào cuộc sống”, “Những thách thức trong phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới” và “Cơ hội phát triển kinh tế kinh doanh với GenAI”.

Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo AI Day 2023 với chủ đề “AI tái thiết thực tại” do Công ty VinAI và New Turing Institute tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/12/2023 tại The Global City, Thủ Đức, TP.HCM.

Sự kiện sẽ mang tới những tiến bộ mới nhất về công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI - GenAI), đặc biệt có sự tham gia trực tuyến của tên tuổi hàng đầu thế giới - Mr. Sam Altman, CEO của OpenAI, “cha đẻ chatGPT”.

Tại chủ đề về “Tương lai của mô hình ngôn ngữ lớn”, các diễn giả sẽ chia sẻ những phát triển tiên tiến nhất của LLMs trong khía cạnh học thuật, cũng như khả năng thay đổi cách thức con người sản xuất và tiêu thụ nội dung số trên khắp các nền tảng. Các phiên thảo luận chủ đề Tác động của GenAI vào đời sống sẽ đi sâu hơn về các thay đổi khó có thể dự báo trước trong triển khai và phát triển các ngành di chuyển thông minh (Smart Mobility), Thành phố thông minh (Smart City) và Internet vạn vật (IoT).

Nội dung các thảo luận cũng nói đến những thách thức lớn, cản trở việc triển khai hệ thống AI trong thực tiễn từ chuyên gia tại các trường đại học uy tín như Stanford, CMU, NYU, NUS. Đồng thời, các diễn giả cũng sẽ bàn luận về thách thức của các mô hình ngôn ngữ có ứng dụng GenAI trong đàm thoại thay thế con người trong chăm sóc khách hàng, giải trí và giáo dục.

Chủ đề “Cơ hội phát triển kinh doanh với GenAI” sẽ giúp xóa đi biên giới giữa nghiên cứu và ứng dụng. Trong đó, các diễn giả sẽ bàn về những tiềm năng mà GenAI có thể mang lại trong các ngành công nghiệp chế tạo và dịch vụ.

Điểm đặc biệt của AI Day 2023 là sự tham gia trực tuyến của Mr. Sam Altman, CEO của OpenAI, người đã rất thành công trong việc biến ChatGPT trở thành một biểu tượng của GenAI 2023.

Ngoài ra, Chương trình còn có sự tham gia trực tiếp của các tên tuổi hàng đầu trong giới trí tuệ nhân tạo thế giới như: GS. Christopher Manning (Giám đốc Phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Stanford (SAIL), GS. Martial Hebert (Trưởng khoa Robot và Khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon (CMU Mỹ), GS. Simon Lucey (Giám đốc Học Viện Nghiên cứu học máy Úc), TS. Angela Yao (Phó Giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore - NUS), TS. He He (Phó Giáo sư về khoa học máy tính và khoa học dữ liệu tại Đại học New York Mỹ), GS. Anton Van den Hengel (Giám đốc khối Khoa học ứng dụng tại Amazon), GS. Định Phùng (Giám đốc Nghiên cứu khoa học dữ liệu tại đại học Monash Úc), TS. Vũ Duy Thức (nhà sáng lập và Giám đốc điều hành OhmniLabs, đồng sáng lập New Turing Institute -NTI), TS. Lương Minh Thắng (Nhà nghiên cứu cấp cao và Quản lý cấp cao tại Google DeepMind, Đồng sáng lập của NTI)…

AI Day là sự kiện thường niên do Công ty VinAI tổ chức bắt đầu từ năm 2019 nhằm tạo nền tảng kết nối cộng đồng trí tuệ nhân tạo trong nước với các chuyên gia trên toàn thế giới. Năm nay, sự kiện có thêm sự đồng hành của VietAI (tiền thân của New Turing Institute), Trung tâm Đổi mới và Sáng tạo Quốc gia (NIC) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với các nhà tài trợ là các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như AWS, Elsa Speak, Google, VinFuture Prize và đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất và chế tạo trong nước và quốc tế.

Sau 4 năm liên tiếp tổ chức thành công, AI Day đã trở thành một sự kiện khoa học công nghệ ý nghĩa, có vị thế nổi bật tại Đông Nam Á. Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo 2023 dự kiến sẽ thu hút 1.500 khách tham dự trực tiếp, hơn 3.000 người theo dõi qua Internet, hơn 100 doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia. Sự kiện được kỳ vọng sẽ vượt qua giới hạn về học thuật, mang lại những nội dung thiết thực về ứng dụng AI trong kinh doanh và đời sống, hướng tới tạo cầu nối giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư.

AI Day 2023 bao gồm 4 loại vé khác nhau như vé dành cho sinh viên, cho nhà sáng lập, vé vào cửa chung và vé dành cho nhà đầu tư. Giá vé từ 999.000 đồng cho đến 5 triệu đồng tùy vào từng loại vé.

VinAI nằm trong top 20 công ty hàng đầu thế giới về phát triển các sản phẩm và dịch vụ ứng dụng AI. Ngoài trụ sở chính tại Việt Nam, VinAI hiện đặt các chi nhánh nghiên cứu khác tại Mỹ, châu Âu và Úc. Là một phần của hệ sinh thái VinGroup, VinAI có vị thế thuận lợi để đi đầu trong việc cung cấp giải pháp số hóa, cải thiện trải nghiệm của khách hàng thông qua công nghệ và hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, New Turing Institute (NTI) - tiền thân là VietAI là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2018 với sứ mệnh xây dựng và phát triển cộng đồng tài năng AI tại Việt Nam. Đến nay, NTI đã xây dựng thành công một cộng đồng đam mê AI, với hơn 30.000 người tham gia và đào tạo hơn 1500 tài năng AI cho Việt Nam. Các hoạt động của NTI xoay quanh 3 trụ cột cốt lõi: Đào tạo, Nghiên cứu và Khởi nghiệp.

Tin bài liên quan