COP27: Các bên đạt thỏa thuận về việc lập quỹ "tổn thất và thiệt hại"

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Môi trường Maldives Aminath Shauna nói rằng: "Các bên đã đạt được một thỏa thuận về tổn thất và thiệt hại. Điều này có nghĩa là đối với các quốc gia như chúng tôi."
Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) ở Sharm El-Sheikh, Ai Cập, ngày 11/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) ở Sharm El-Sheikh, Ai Cập, ngày 11/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/11, các nhà đàm phán tham dự Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), do Ai Cập đăng cai tổ chức tại thành phố Sharm El-Sheikh, cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận đột phá tiềm năng về việc thành lập một quỹ đền bù cho các quốc gia nghèo dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, được gọi là quỹ "tổn thất và thiệt hại."

Phát biểu trước báo giới tại thành phố Sharm El-Sheikh, Bộ trưởng Môi trường Maldives Aminath Shauna nói rằng: "Các bên đã đạt được một thỏa thuận về tổn thất và thiệt hại. Điều này có nghĩa là đối với các quốc gia như chúng tôi, chúng tôi sẽ có được các giải pháp khí hậu của mình."

Một nguồn tin của Ủy ban châu Âu (EU) tại Hội nghị COP27 cũng cho biết đã đạt được một thỏa thuận về việc thành lập quỹ để bù đắp những thiệt hại mà các quốc gia dễ bị tổn thương bởi tác động của biến đổi khí hậu tại cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ) trong ngày 19/11.

Các nước giàu và các quốc gia đang phát triển đã rơi vào bế tắc khi không đạt được đồng thuận về việc thành lập quỹ "tổn thất và thiệt hại", và điều này có nguy cơ khiến COP27 thất bại. Song, nguồn tin của EU xác nhận vấn đề này hiện đã được các bên "thống nhất."

Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần được nhất trí thông qua trong một cuộc bỏ phiếu vào cuối ngày 19/11 (theo giờ địa phương).

Tin bài liên quan