CTCP Hàm Long: Gần 10 năm không họp cổ đông

CTCP Hàm Long: Gần 10 năm không họp cổ đông

(ĐTCK-online) Với căn cứ HĐQT CTCP Hàm Long (63 - 65 Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã vi phạm nghiêm trọng Luật Doanh nghiệp khi suốt từ năm 2003 đến nay không triệu tập ĐHCĐ, một số cổ đông đã làm đơn khởi kiện ra Toà án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội yêu cầu HĐQT Công ty phải triệu tập ĐHCĐ theo đúng luật định.

Bản án của TAND TP. Hà Nội và mới đây nhất là bản án của Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đều buộc CTCP Hàm Long phải tổ chức ĐHCĐ, nhưng đến nay, Công ty vẫn chưa chấp hành.

CTCP Hàm Long được cổ phần hoá (CPH) từ Công ty Kỹ thuật đồng hồ Hà Nội theo Quyết định 56664/QĐ -UB ngày 30/12/1998 của UBND TP. Hà Nội. Sau CPH, Công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính: kinh doanh thương mại; xây dựng văn phòng cho thuê; sản xuất, lắp ráp các loại đồng hồ… Tuy nhiên, theo các cổ đông, kể từ sau CPH đến nay, hoạt động kinh doanh chính của Công ty chỉ là tận dụng mặt bằng được Nhà nước giao tại 63 - 65 Hàm Long, 48 Hàng Bài, 3 Trần Quốc Toản để cho thuê.

Cổ đông Bạch Quang Chính, một trong số những người gửi đơn kiện CTCP Hàm Long do ông Lê Thắng Lợi, Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty ra Toà án nhân dân TP. Hà Nội cho biết, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đã lâu, nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn giữ lề lối điều hành như DN nhà nước với nhiều biểu hiện không minh bạch, điển hình là suốt từ năm 2003 đến nay, Công ty không tổ chức ĐHCĐ, vi phạm nghiêm trọng Luật Doanh nghiệp, gây bức xúc kéo dài trong các cổ đông. Đây là lý do nhóm cổ đông của Công ty đã làm đơn khởi kiện vụ việc ra toà án.

Tại Bản án sơ thẩm số 60/2011/KDTM - ST ngày 25/4/2011 do TAND TP. Hà Nội và mới đây là Bản án 196/2011/KDTM - PT có hiệu lực từ ngày 12/10/2011 của Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đều tuyên buộc CTCP Hàm Long phải tổ chức ĐHCĐ. Bản án 196/2011 còn nêu rõ, kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, HĐQT CTCP Hàm Long không tổ chức ĐHCĐ, thì các thành viên Công ty (đồng nguyên đơn) có quyền yêu cầu Cục Thi hành án TP. Hà Nội buộc HĐQT CTCP Hàm Long tổ chức ĐHCĐ…

Một cổ đông hiện nắm 5% vốn điều lệ của CTCP Hàm Long cho biết, hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Bản án 196/2011 có hiệu lực, nhưng đến thời điểm này, HĐQT Công ty vẫn chưa tiến hành tổ chức ĐHCĐ mặc dù nhiều cổ đông liên tục thúc ép. Quá bức xúc với sự chẫm trễ vô lý này, ngày 9/11 vừa qua, nhóm cổ đông lớn đã yêu cầu được làm việc trực tiếp với HĐQT của Công ty để làm rõ khúc mắc.

Tại cuộc làm việc này, các cổ đông đưa ra yêu cầu: muộn nhất trong tháng 12/2011, HĐQT Công ty phải tổ chức ĐHCĐ theo phán quyết tại Bản án 196/2011 của Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội và thuê công ty kiểm toán để làm minh bạch tình hình tài chính của Công ty... Ông Phạm Quốc Tế, thành viên HĐQT đã khiến các cổ đông thêm bức xúc khi lý giải nguyên nhân gần 10 năm nay Công ty không tổ chức ĐHCĐ là bởi lãnh đạo Công ty nhận thấy đây không phải là việc gì quá cấp thiết và nghiêm trọng!?

"Nghĩa là HĐQT Công ty cho rằng vi phạm Luật Doanh nghiệp khi không tổ chức ĐHCĐ trong nhiều năm là hoàn toàn bình thường?", các cổ đông đặt câu hỏi. Ông Tế và ông Lợi đã lảng tránh câu hỏi khi trả lời, năm 2003, Công ty có tổ chức ĐHCĐ nhưng do một số cổ đông gây rối nên bất thành. HĐQT Công ty cam kết sẽ tổ chức ĐHCĐ trong tháng 12 tới với điều kiện các cổ đông lớn ủng hộ và nhiệt tình giúp sức…

Kiểu hứa hẹn này, theo các cổ đông, HĐQT CTCP Hàm Long đã đưa ra rất nhiều lần nhưng không thực hiện. Bởi vậy, nếu tháng 12 tới, HĐQT Công ty không tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011 như đã cam kết, các cổ đông sẽ yêu cầu Cục Thi hành án TP. Hà Nội buộc HĐQT CTCP Hàm Long tổ chức ĐHCĐ. Trong trường hợp giải pháp này bất thành, nhóm cổ đông lớn sẽ đứng ra triệu tập ĐHCĐ theo đúng quy định để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông nói chung.