"Đã lỗ còn phải đóng thuế là không hợp lý"

(ĐTCK-online) Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán đã bày tỏ quan điểm như trên khi trao đổi với ĐTCK về thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Ông nói:

Tôi được biết, trong tháng 8 này Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, bản dự thảo đã hoàn tất, trong quá trình soạn thảo Nghị định tôi cũng không thấy Bộ Tài chính gửi văn bản lấy ý kiến đóng góp của Hiệp hội. Liên quan đến thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, cuối năm nay NĐT sẽ phải đăng ký hình thức nộp thuế: hoặc chịu thuế suất đối với chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập tính thuế cả năm, hoặc chịu thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần giao dịch. Với diễn biễn của TTCK như hiện tại, nhiều NĐT sẽ chọn hình thức đầu tiên vì thực tế họ đang bị lỗ và theo quy định, khoản lỗ từ chuyển nhượng chứng khoán của những năm trước được kết chuyển sang các năm sau trong vòng 5 năm kể từ năm phát sinh lỗ.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là nếu như NĐT chọn theo cách thứ nhất thì cơ quan thuế sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác hành thu vì xác định giá bán thì dễ, còn giá mua (nếu NĐT mua CP từ trước khi lên sàn - thậm chí, trước khi Luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành - và không giữ biên lai) rất khó, hơn nữa xác định chi phí liên quan đến quá trình đầu tư sẽ vô cùng phức tạp và nếu là NĐT cá nhân yêu cầu họ lưu giữ chứng từ cũng khó (vì có đâu mà lưu). Nhưng nếu vì khó thực hiện theo cách này mà yêu cầu NĐT nộp thuế 0,1% trên mỗi lần chuyển nhượng thì vô lý vì đầu tư lỗ mà vẫn phải nộp thuế. Ở Trung Quốc, tôi thấy khi TTCK khó khăn Nhà nước đã giảm thuế xuống 0,01% giá trị mỗi lần chuyển nhượng. Với tình hình kinh tế còn khó khăn như hiện nay ở nước ta, để khuyến khích NĐT đến với TTCK, tôi cho rằng Nhà nước nên đưa ra phương án và mức thu thuế thu nhập hợp lý để NĐT đỡ thiệt thòi.