Đà Nẵng khởi động trở lại Lễ hội Pháo hoa quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
Sau ba năm tạm dừng, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ quay trở lại trong năm 2023, dự kiến sẽ có 8 đội tham gia, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8/2023.
Thành phố Đà Nẵng mời doanh nghiệp đăng ký tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2023.

Thành phố Đà Nẵng mời doanh nghiệp đăng ký tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2023.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có công văn gửi các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức về việc mời tham gia tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) năm 2023.

Theo đó, TP. Đà Nẵng mời các doanh nghiệp, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm căn cứ vào khả năng, nhu cầu đăng ký tham gia công tác tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế tại Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 12/11/2022.

Doanh nghiệp hoặc các đơn vị tham gia đề xuất ý tưởng mới lạ, độc đáo, có quy mô và xây dựng kế hoạch chi tiết về tổ chức sự kiện này; đồng thời cam kết tổ chức thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ yêu cầu. Thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên cho đơn vị cam kết tổ chức DIFF trong 3 năm liên tiếp. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ sự kiện DIFF 2023 do đơn vị được lựa chọn tổ chức chi trả, dự kiến khoảng 150 tỷ đồng.

Dự kiến, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3/6 đến ngày 7/8/2023. DIFF 2023 dự kiến có 8 đội tham gia gồm 7 đội quốc tế và đội chủ nhà Đà Nẵng), trình diễn trong 5 đêm, trong đó có 4 đêm thi vòng loại và 1 đêm chung kết. Cơ cấu giải thưởng gồm tiền và hiện vật cho đội Quán quân 10.000 USD, cúp và giấy chứng nhận; đội Á quân 5.000 USD, cúp và giấy chứng nhận.

Theo UBND TP.Đà Nẵng bên cạnh màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, DIFF 2023 còn có các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam và các quốc gia dự thi với sự tham gia của các nghệ sĩ hạng A, các đoàn nghệ thuật lớn trong và ngoài nước. Ngoài ra, sẽ có những hoạt động phụ trợ trải rộng trên địa bàn thành phố, gồm: không gian hai bờ sông Hàn, dọc tuyến đường Bạch Đằng, bãi biển Mỹ Khê, Cung thể thao Tiên Sơn…

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành lễ hội quốc tế độc đáo tại Việt Nam, sản phẩm du lịch đặc sắc của Thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 nên thành phố Đà Nẵng đã tạm dừng Lễ hội này trong ba năm qua.

Việc khởi động trở lại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, sẽ tạo nên sự kiện văn hóa đặc sắc, thúc đẩy phục hồi ngành du lịch, từng bước đưa Đà Nẵng trở thành “Điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu châu Á”.

Tin bài liên quan