Đà Nẵng: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí

0:00 / 0:00
0:00
Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về báo chí trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Thành phố Đà Nẵng yêu cầu đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về báo chí.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về báo chí.

Thành uỷ Đà Nẵng vừa có Quyết định ban hành về quy định việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu cần đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về báo chí trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đồng thời tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan trong công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trên địa bàn Thành phố.

Quyết định được ban hành nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, góp phần tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, bám sát nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, tích cực tuyên truyền cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Thành phố, sự đồng thuận trong xã hội, bảo vệ vững chắc trân địa tư tưởng của Đảng…

Hiện thành phố Đà Nẵng có 4 cơ quan báo chí địa phương, 108 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đặt Văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động. Tổng số nhân sự của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn thành phố khoảng 800 người.

Theo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 10111-QĐ/TU ngày 16/5/2018, Quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí; định hướng phát triển báo chí. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin được thực hiện thường xuyên theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, khá kịp thời, góp phần cung cấp thông tin cho báo chí, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt Quyết định số 10111-QĐ/TU ngày 16/5/2018, Quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt Quyết định số 10111-QĐ/TU ngày 16/5/2018, Quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về báo chí đã được chú trọng đi vào chiều sâu; chủ động rà soát, tham mưu ban hành các văn bản về công tác quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động báo chí, đáp ứng được yêu cầu mới phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về báo chí.

Từ năm 2018, thành phố Đà Nẵng đã triển khai tuyên truyền, đặt hàng với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương nhằm nâng cao chất lượng, công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến với đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Đã có trên 30.000 tác phẩm báo chí được đăng tải và phát sóng ở tất cả các loại hình báo chí. Đặc biệt, các cơ quan báo chí có hợp tác truyền thông đã thực hiện hơn 6.000 tin, bài, phóng sự trên các lĩnh vực về thành phố Đà Nẵng...

Tin bài liên quan