Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu thực hiện đầy đủ, quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khi thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Thành phố Đà Nẵng duy trì kiểm tra y tế tại sân bay.

Thành phố Đà Nẵng duy trì kiểm tra y tế tại sân bay.

Thành uỷ Đà Nẵng vừa bàn hành công văn yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, hoàn thiện các quy trình, phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; thực hiện đầy đủ, quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là việc thực hiện tốt thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở cách ly, người nhập cảnh cách ly, nhất là tại các cơ sở có thu phí, việc tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định cách ly và việc giám sát y tế đủ 14 ngày đối với người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, từ sau đợt dịch trước, thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì thường xuyên các biện pháp phòng chống Covid-19. Tại sân bay Đà Nẵng vẫn duy trì việc đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với hành khách đến từ các tỉnh thành trong cả nước.

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; nhiều khách nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đặc biệt, ngày 30/11, tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ca lây nhiễm ra cộng đồng. Vì vậy Đà Nẵng sẽ tăng cường việc đo thân nhiệt và khai báo y tế tại sân bay.

Liên quan đến việc trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp trích sao kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu; trong đó có kết quả bệnh nhân dương tính khiến nhiều người dân lo lắng. Bác sĩ Tôn Thất Thạnh khẳng định, thông tin có ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng là tin giả, không đúng sự thật.

Sở Y tế TP.Đà Nẵng cũng cho biết, trong ngày 1/12, trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp nhập cảnh vào thành phố Đà Nẵng từ Hoa Kỳ ngày 23/11, được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Tin bài liên quan