Năm qua, dân môi giới phân khúc nào cũng có thể kiếm ăn. Ảnh: Lê Toàn

Năm qua, dân môi giới phân khúc nào cũng có thể kiếm ăn. Ảnh: Lê Toàn

Dân môi giới phía Nam xả hơi sau một năm “cày cuốc”

(ĐTCK) Năm 2016 vẫn được đánh giá là một năm “ăn nên làm ra” của môi giới địa ốc.  Làm cật lực cả năm trời thì nay cũng đến lúc “hưởng thụ” đồng tiền mình kiếm được.

Năm “kiếm ăn” của môi giới

Năm 2016, thị trường bất động sản đã “ấm” đều hầu hết ở các phân khúc chứ không nghiêng về một mảng như năm trước, cho nên năm nay môi giới địa ốc “dễ thở” hơn và có thu nhập rất khá.

Theo một số chuyên gia nhận định, tình hình giao dịch bất động sản năm qua nhìn chung tổng quan nhỉnh hơn so với năm ngoái 10 - 15%. Thay vì chỉ tập trung vào một số phân khúc điển hình, thì năm 2016, phân khúc nào cũng có dự án cháy hàng. Chính vì vậy, năm 2016, môi giới có thu nhập rất tốt là điều dễ hiểu.

Trao đổi với Đầu tư Bất động sản, chị Trần Thị Hương, một nhân viên môi giới căn hộ tại quận 2 chia sẻ, năm qua chị bán hàng rất chạy. Có những tháng chị chốt liên tiếp được 4 căn hộ và với mỗi căn hộ chốt thành công thì có khoảng 200 - 300 triệu đồng tiền hoa hồng, chưa kể thưởng nóng. Do đó, trong tài khoản lúc nào cũng có cả trăm triệu và tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuy giá trị sản phẩm và hoa hồng không cao như căn hộ, nhưng môi giới phân khúc đất nền, nhà phố năm qua cũng thu nhập không kém. Anh Nguyễn Ngọc Tân, nhân viên môi giới đất nền tại quận 9 cho biết, năm qua anh thu nhập cũng khá do bán hàng “đắt khách”. Mặc dù hoa hồng cho mỗi sản phẩm đất nền chỉ khoảng 20 - 30 triệu đồng, nhưng năm qua thực sự là một năm đất nền, nhà phố lên ngôi.

“Do nguồn cung khan hiếm nên những dự án nào ở vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng, tiềm năng phát triển tốt. Khách hàng sẵn sàng xuống tiền đầu tư ôm mấy lô liền”, anh Tân tâm sự.

Theo một số chuyên gia trong ngành, năm vừa qua, môi giới bình thường một tháng thu nhập trung bình cũng khoảng từ 15 - 20 triệu đồng, môi giới khá thu nhập 40 - 50 triệu đồng/tháng, môi giới giỏi kiếm cả trăm triệu đồng/tháng là chuyện bình thường.

Dưỡng sức sau một năm cày cuốc

Năm 2016 đã khép lại, lịch nghỉ Tết đã được ấn định thì đây được coi là dịp để các môi giới “xả hơi” và tận hưởng thành quả lao động của mình trong năm qua. Với một năm làm việc hiệu quả, thu nhập tương đối cao và cộng với thưởng Tết khá hậu hĩnh. Các “đại sứ thương hiệu” đã đều có ý tưởng và kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình.

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian nghỉ Tết, anh Huỳnh Thanh Duy “hồ hởi” khoe rằng, trong thời gian này anh sẽ dùng số tiền mình “kiếm” được để đi du lịch, đồng thời cũng dành một khoản để mua chút quà gửi về quê cho gia đình.

“Nghe nói Đà Lạt mùa này thời tiết mát mẻ và nhiều cảnh đẹp, nên tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn ngày. Một năm làm việc vất vả thì dịp Tết là lúc để mình tận hưởng và bù lại quãng thời gian đã qua”, anh Duy tâm sự.

Nắm bắt được tâm lý muốn thư giãn, nghỉ ngơi của nhân viên sau một năm làm việc vất vả. Bà Trần Thị Linh, Phó giám đốc Công ty địa ốc Đức Linh cho biết, trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Công ty có tổ chức một “tour” đi du lịch Nam Du cho toàn bộ nhân viên. “Ngoài thưởng bằng tiền mặt ra thì Công ty cũng tổ chức 1 chuyến du lịch cho nhân viên, nhằm khích lệ tinh thần và tạo tâm lý thoải mái cho mọi người trong công ty”, bà Linh chia sẻ.

Với chị Huệ, một nhân viên môi giới địa ốc đã có thâm niên hơn 5 năm trong nghề thì lại có cách khác để sử dụng đồng tiền kiếm được. Chị là người đam mê kinh doanh và đã từng trải qua thời kỳ “trầm lắng” của thị trường bất động sản nên những chia sẻ của chị rất giản dị, và thiết thực.

“Sau mấy năm làm việc và tích góp thì đến nay trong tay cũng có khoản tiền kha khá. Tết này tôi dự định về quê nghỉ ngơi và sẽ dùng số tiền đó để sửa sang lại căn nhà cho bố mẹ. Cả năm trời lăn lộn trên thành phố, ồn ào và đầy khói bụi thì Tết là dịp để mình dành thời gian bên gia đình. Với số tiền còn lại tôi sẽ gửi tiết kiệm, khi đủ vốn sẽ mở một cửa hàng để tự kinh doanh”, chị Huệ tâm sự.

Đứng ở một góc nhìn khác, anh Hồ Tùng Duy, nhân viên môi giới có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nhìn nhận, Tết Dương lịch chỉ là thời gian nghỉ dưỡng sức tạm thời. Lý giải nhận định trên, anh Duy cho biết, tâm lý chung của người Việt Nam là sẽ an cư vào trước Tết Nguyên đán. Do đó, từ giờ tới Tết Âm lịch mới chính là đỉnh điểm của cuộc đua. Cho nên việc xả hơi và dưỡng sức trước cuộc chiến lớn là điều cần thiết. “Sau thời gian này thì nhân viên môi giới mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà ăn Tết được”, anh Duy chia sẻ.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan