Đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản thông báo bầu lãnh đạo mới

0:00 / 0:00
0:00
Hai chính trị gia đã bày tỏ ý định tham gia vào cuộc đua vào ghế Chủ tịch CDPJ gồm ông Seiji Osaka, nguyên cố vấn đặc biệt của thủ tướng, và ông Kenta Izumi, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách.
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Quang cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Theo phóng viên tại Tokyo, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) sẽ tổ chức bỏ phiếu vào ngày 30/11 tới để bầu chủ tịch mới thay ông Yukio Edano, người đã từ chức để nhận trách nhiệm vì thất bại của đảng đối lập này trong cuộc bầu cử Hạ viện vào cuối tháng trước.

Trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua, CDPJ chỉ giành được 96 trong tổng số 465 ghế ở cơ quan lập pháp này, giảm 14 ghế so với trước bầu cử. Trước đó, đảng này đã liên kết với 4 đảng đối lập khác để giới thiệu các ứng cử viên duy nhất ở 213 trong tổng số 289 khu vực bầu cử một ghế, với hy vọng đánh bại đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Fumio Kishida.

Hãng tin Jiji Press cho biết cho đến thời điểm này, có hai chính trị gia đã bày tỏ ý định tham gia vào cuộc đua vào ghế Chủ tịch CDPJ gồm ông Seiji Osaka, nguyên cố vấn đặc biệt của thủ tướng, và ông Kenta Izumi, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách của CDPJ.

Ông Osaka, 62 tuổi, là thành viên của phái lớn nhất trong CDPJ và đã 5 lần trúng cử vào Hạ viện ở một khu vực bầu cử thuộc tỉnh Hokkaido. Ông đã từng giữ chức cố vấn đặc biệt của thủ tướng trong chính quyền của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), tiền thân của CDPJ ngày nay. Trong cuộc họp ngày 16/11, phái này đã nhất trí ủng hộ ông Osaka ra tranh cử chức chủ tịch đảng.

Hiện nay, giới quan sát đang theo dõi xem liệu có thêm ứng cử viên nào khác tham gia vào cuộc đua này hay không.

Tin bài liên quan