Dầu khí sẽ tiếp tục cung cấp năng lượng cho thế giới trong nhiều thập kỷ tới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đó là quan điểm chung từ các công ty lớn trong ngành dầu khí tại Hội nghị Năng lượng châu Á được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia trong tuần này.
Dầu khí sẽ tiếp tục cung cấp năng lượng cho thế giới trong nhiều thập kỷ tới

John Hess, Giám đốc điều hành của công ty dầu khí Hess Corporation của Mỹ cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng nhận thức lớn nhất có thể rút ra từ hội nghị này... là dầu khí cần thiết trong nhiều thập kỷ tới… Quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ mất nhiều thời gian hơn, sẽ tốn nhiều tiền hơn và cần những công nghệ mới thậm chí không tồn tại ngày nay”.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đầu tư toàn cầu vào năng lượng sạch sẽ tăng lên 1.700 tỷ USD vào năm 2023.

Dầu khí là chìa khóa cho khả năng cạnh tranh kinh tế của thế giới, cũng như quá trình chuyển đổi năng lượng an toàn và giá cả phải chăng.

Ông John Hess dự đoán thị trường dầu mỏ sẽ mang tính xây dựng hơn trong nửa cuối năm nay, với sản lượng sẽ tăng lên 1,2 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Ông lưu ý rằng, thách thức lớn nhất mà thế giới gặp phải là tình trạng thiếu đầu tư trong ngành.

“Thế giới đang phải đối mặt với sự thâm hụt cơ cấu trong việc cung cấp năng lượng, dầu mỏ và khí đốt, năng lượng sạch”, ông cho biết.

Tại bài phát biểu khai mạc hội nghị, Haitham Al Ghais, Tổng thư ký OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng lên 110 triệu thùng/ngày vào năm 2045. Sự tăng trưởng này xuất phát từ quá trình đô thị hóa nhanh chóng trong vài năm tới.

Nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Mỹ ExxonMobil kỳ vọng dầu mỏ sẽ vẫn là nguồn năng lượng chính lớn nhất trong ít nhất hai thập kỷ nữa do vị trí quan trọng của nó trong ngành vận tải thương mại và hóa chất.

“Dự đoán dầu mỏ sẽ vẫn là nguồn năng lượng hàng đầu thế giới vào năm 2050, ngay cả khi tăng trưởng nhu cầu chậm lại sau năm 2025. Nhìn chung, nhu cầu về dầu mỏ dự kiến sẽ tăng khoảng 15 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2050. Hầu như tất cả sự tăng trưởng sẽ đến từ các thị trường mới nổi ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ Latinh”, Erin McGrath, cố vấn cấp cao về các vấn đề công và chính phủ của ExxonMobil nói.

Động lực chính?

Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về dầu khí, khi tốc độ tăng trưởng của khu vực này dự kiến sẽ vượt Mỹ và châu Âu vào cuối năm nay.

Dan Yergin, Phó Chủ tịch của S&P Global cho biết: “Đây là khu vực sẽ có sự tăng trưởng về nhu cầu năng lượng và sẽ còn nhiều hơn thế nữa”. Chỉ riêng dân số Đông Nam Á đã lớn hơn 50% so với dân số của Liên minh châu Âu.

Theo chủ tịch công ty năng lượng dầu khí TotalEnergies của Pháp, tăng trưởng tại các thị trường LNG năm ngoái được thúc đẩy bởi Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Theo IEA, Ấn Độ dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng nhu cầu năng lượng lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào và nhu cầu được dự báo sẽ tăng hơn 3% khi nước này trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2025.

Tập đoàn dầu mỏ quốc doanh khổng lồ Aramco của Ả Rập Xê Út cũng đang kỳ vọng rằng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu hơn 2 triệu thùng mỗi ngày, ít nhất là trong thời gian còn lại của năm nay.

Giám đốc điều hành Aramco, Amin Nasser cho biết, khi nền kinh tế toàn cầu nói chung bắt đầu phục hồi, cán cân cung cầu của ngành có thể thắt chặt.

Trong khi đó, công ty giao dịch hàng hóa Vitol ít lạc quan hơn và dự đoán rằng nhu cầu dầu thô sẽ đạt đỉnh vào năm 2030, muộn hơn hai năm so với dự báo của IEA.

“Chúng tôi dự báo nhu cầu dầu sẽ đã đạt đỉnh vào khoảng năm 2030 và giảm dần đến năm 2040… Và sau đó giảm nhanh chóng khi xe điện và quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra”, Giám đốc điều hành của Vitol, Russell Hardy cho biết.

Trong khi ngành công nghiệp này phải đối mặt với các yếu tố cơ bản tốt trong vài tháng tới, việc Nga tiếp tục sản xuất dầu và tốc độ tăng trưởng chậm chạp của Trung Quốc làm phức tạp thêm các dự báo về việc giá sẽ đi theo xu hướng nào.

“Phía cung hơi bị thổi phồng quá mức, đặc biệt là ở Nga, nơi có khá nhiều kỳ vọng về việc giảm sản lượng do khó đưa dầu ra thị trường vì các lệnh trừng phạt. Do tình trạng bất ổn kinh tế toàn cầu hiện nay, sự phục hồi của Trung Quốc đang bị đình trệ một chút”, ông Russell Hardy cho biết.

Ông quan sát thấy rằng, châu Âu và Mỹ hiện đang có nhu cầu thấp hơn 1,5 triệu thùng mỗi ngày so với năm 2019 do nhiều người tiêu dùng bị đẩy tới các nguồn năng lượng tái tạo ở châu Âu và châu Á.

Tin bài liên quan