Kết quả và chiến lược hoạt động của DN tại ĐHCĐ tác động trực tiếp tới động thái giao dịch của các NĐT

Kết quả và chiến lược hoạt động của DN tại ĐHCĐ tác động trực tiếp tới động thái giao dịch của các NĐT

ĐHCĐ: Nhiều doanh nghiệp lên lịch sớm

(ĐTCK) Thời điểm tổ chức ĐHCĐ 2015 đã được khá nhiều DN lên lịch từ sớm.
 

 Đó là dấu hiệu tích cực bởi thông thường, các DN có kết quả kinh doanh tốt thích sớm “khoe” với cổ đông và các nhà đầu tư, ai cũng mong muốn sớm được biết kế hoạch kinh doanh của DN trong năm 2015. Vấn đề nóng là cổ tức cũng sẽ được đưa ra bàn và “giải quyết” tại ĐHCĐ.

Tháng 3, nhiều DN tổ chức ĐHCĐ

Ngay trong tháng 3/2014 sẽ có khá nhiều DN tổ chức ĐHCĐ. Ngày 19/3 tới, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) sẽ họp ĐHCĐ để thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2015 đã được HĐQT phê duyệt như doanh thu dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với mức lợi nhuận thực hiện trong năm 2014. AGF cho biết, để đạt được những chỉ tiêu này, Công ty đặt mục tiêu sản lượng xuất khẩu 39.000 tấn với tổng kim ngạch 100 triệu USD. Từ quý IV/2014, AGF không xuất hàng vào thị trường Mỹ, dẫn đến việc Công ty chỉ hoàn thành 75% kế hoạch năm 2014.

Ngày 18/3 tới, CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF) sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2015 với sản lượng tiêu thụ 500.000 tấn, doanh thu thuần đạt 5.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng và cổ tức bằng tiền mặt dự kiến ở mức 20%.

Theo kế hoạch, trong năm 2015, VTF sẽ mở rộng, nâng công suất sản xuất tại Nhà máy Lai Vung. Đồng thời, khai thác hiệu quả công suất sản xuất tại 2 nhà máy chế biến thức ăn thủy sản của Công ty. VTF ưu tiên giữ vững và phát triển thị phần thức ăn cho cá. Tiếp tục nghiên cứu tìm hướng phát triển, từng bước mở rộng thị trường thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Một số DN niêm yết đã chốt danh sách từ cuối tháng 1/2015 và họp ĐHCĐ ngay trong tháng 3 như CTCP Cơ điện Xây dựng Việt Nam (MCG) tổ chức vào ngày 14/3; CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/3 tới; hoặc dù chưa có lịch cụ thể nhưng CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) dự kiến sẽ tổ chức ĐHCĐ vào cuối tháng 3/2015… 

“Nóng” vấn đề cổ tức

Việc nhiều DN tổ chức ĐHCĐ sớm là một dấu hiệu tích cực. Dù vậy, năm nào câu chuyện cổ tức vẫn là chủ đề “nóng” được nhiều người quan tâm và chờ đợi tại ĐHCĐ. Nếu như nhiều DN thông báo chi trả đúng kế hoạch, hoặc cao hơn so với dự định làm cho cổ đông bất ngờ và vui vẻ thì ở trạng thái khác, đó là cổ tức có thể điều chỉnh giảm, hoặc từ có chuyển thành không, bởi cổ tức cao hay thấp phụ thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế trong năm 2014.

Dự kiến, ngày 21/3 tới, CTCP Vigalacera Từ Sơn (VTS) sẽ tổ chức ĐHCĐ thông qua kế hoạch 2015 với mức kế hoạch lợi nhuận “có mà như không” là 285 triệu đồng. Không còn trả cổ tức cao ngất ngưởng ở mức 40% đến 60% như giai đoạn năm 2009 - 2010. VTS cho biết, Công ty dự kiến không chia cổ tức năm 2014 do vẫn còn khoản lỗ lũy kế tính đến hết năm qua. Về mức cổ tức 2015, lãnh đạo VTS cho biết, Công ty sẽ đưa ra bàn thêm tại ĐHCĐ tới.

VTS cũng dự kiến trong năm 2015 sẽ dừng xây dựng dự án nhà máy vật liệu xây dựng Phú Bình, dự án này dù được cấp phép từ năm 2012 nhưng đến nay đã quá thời hạn triển khai. Ngoài ra, Công ty đã có phương án di chuyển Nhà máy Từ Sơn, trong năm nay sẽ hoàn tất hồ sơ và trình ĐHCĐ năm 2016 phê duyệt mục đích sử dụng đất tại khu vực này.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) cho biết, một trong những vấn đề được Công ty đưa ra xin ý kiến trong ĐHCĐ tới đây là cổ tức năm 2014 sẽ điều chỉnh từ 30% bằng tiền mặt xuống còn 25%. Dù giảm 5% nhưng so với mặt bằng chung của các DN niêm yết, đặc biệt là so với các DN trong ngành thì đây vẫn là mức khá cao, mà theo đại diện của TRC, đây là cả một sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty. CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) cũng đã điều chỉnh giảm cổ tức năm 2014 từ 30% xuống còn 20% băng tiền mặt…

Việc điều chỉnh giảm cổ tức, theo đại diện TRC là điều không DN nào mong muốn. Tuy nhiên, tình hình giá cao su giảm mạnh từ giữa năm 2014 đã làm cho lợi nhuận của các DN ngành cao su nói chung sụt giảm, dẫn đến việc phải điều chỉnh giảm mức chi trả cho cổ đông.

Tin bài liên quan