Đi giữa vùng nhiễu động

Đi giữa vùng nhiễu động

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phiên giao dịch cuối tuần qua để lại nhiều cảm xúc cho các nhà đầu tư bám sàn khi VN-Index đóng cửa tăng mạnh, với mức điểm cộng thêm trên 20 điểm.

Nhưng có thể thấy, tâm lý e dè chưa được giũ bỏ ở nhiều nhà đầu tư, sau chuỗi ngày thị trường liên tục giảm điểm, thanh khoản èo uột, thể hiện qua giá trị khớp lệnh trên HOSE vẫn dưới ngưỡng 15.000 tỷ đồng.

Phiên bùng nổ theo đà chưa diễn ra, bởi thế một bộ phận nhà đầu tư cầm tiền vẫn chờ đợi. Dù vậy, diễn biến đảo chiều của thị trường khiến những người nắm vị thế “full cổ” đỡ sốt ruột hơn và áp lực call margin do đó không còn căng thẳng.

Xét theo định giá, khi VN-Index xuống ngưỡng 1.080 điểm, PE thị trường đã rớt xuống dưới 12x. Trên thực tế, nhiều cổ phiếu giảm mạnh hơn mức sụt giảm gần 15% của VN-Index, đặc biệt là những midcap tăng nóng thời gian qua. Từ đỉnh gần nhất, mức suy giảm 30%, thậm chí 40% đã xảy ra ở nhiều mã cổ phiếu. Phản ứng của một thị trường có tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân lên tới hơn 90% thường biến động rất mạnh, giảm quá đà và tăng thái quá.

VN-Index hiện tại về vùng giá trung bình của nửa đầu năm 2023, trong tuần qua đã cho thấy có sự kích thích dòng tiền đang nằm ngoài thị trường, đồng thời áp lực bán được giải tỏa dần sau các phiên giảm mạnh. Các rủi ro ở thị trường quốc tế, tỷ giá, bơm/hút ròng nghiệp vụ OMO dần được nhà đầu tư chấp nhận khi phản ánh vào giá.

Có thể từ nay đến cuối năm sẽ không có các nhịp tăng mạnh mẽ mà giao dịch trong khung biên độ, chờ lợi nhuận của các công ty niêm yết cải thiện (đặc biệt ở các nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu VN-Index) thì thị trường mới có động lực tăng giá cao.

Dù vậy, khi đa số các cổ phiếu về lại mức giá trung bình của 6 tháng đầu năm 2023, những công ty có sự tăng trưởng kết quả kinh doanh quý III vững chắc, nối tiếp đà tăng từ quý II sẽ là địa chỉ thu hút dòng tiền. Các nhịp điều chỉnh sẽ là cơ hội để tích lũy cổ phiếu tốt.

Một nhịp điều chỉnh sâu nhắc lại cho nhà đầu tư về đức tính kiên nhẫn. Trong lúc thị trường khó khăn, kinh tế vẫn còn ở dưới đáy và hồi phục còn khá yếu, có lẽ nhà đầu tư không khỏi nản lòng khi thấy công việc của mình đình trệ, tài khoản sụt giảm.

Lúc này cũng là lúc chúng ta băn khoăn với điều mình làm, mất tự tin vào khả năng của bản thân hay nghi ngờ phương pháp đầu tư. Nhưng trước bình minh luôn là lúc tối nhất, đây là lúc ta cần kiên nhẫn, kiểm soát tâm lý, rèn luyện cảm xúc và tiếp tục hành trình, thay vì từ bỏ.

Trong số báo này, Đầu tư Chứng khoán cũng điểm lại bức tranh kinh tế vĩ mô, phản ánh kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp để thấy nỗ lực vượt lên của không ít doanh nghiệp, để thấy rằng “điểm mua” luôn có, vấn đề là mua gì.

Tìm kiếm cơ hội cho đầu tư dịp cuối năm và một nhịp tăng mới của thị trường, dù không dễ, vẫn là hành động thông minh của những nhà đầu tư bản lĩnh.

Tin bài liên quan