Chốt phiên giao dịch ngày đầu tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 81,36 điểm, tương ứng 0,78%, lên 10.544,13 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 12,35 điểm, tương ứng 1,11%, lên 1.121,90 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 43,23 điểm, tương ứng 1,93%, lên 2.285,71 điểm.
Theo báo cáo hôm 11/9, sản lượng công nghiệp tháng 8 của Trung Quốc tăng trưởng 13,9%, cao hơn mức 13,4% trong tháng trước đó. Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố dư nợ tín dụng tháng 8 tăng lên 545,2 tỷ Nhân dân tệ, từ mức 532.8 tỷ Nhân dân tệ trong tháng 7.
Thị trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ thông tin của Ủy ban châu Âu cho biết, kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu, có thể đạt mức tăng trưởng 1,7% trong năm nay, gấp đôi tốc độ 0,9% theo dự báo trước đó.
Các chỉ số chính tăng điểm ngay từ đầu phiên giao dịch, đà tăng được duy trì trong toàn bộ phiên. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhất, sau khi các nhà điều hành toàn cầu nhất trí về chuẩn Basel 3, quy định các ngân hàng tăng gần 3 lần vốn cấp 1 và cho phép họ có 8 năm để hoàn thành mục tiêu.
Một yếu tố khác cũng tác động tới thị trường phiên đầu tuần là việc HP mua lại công ty an ninh mạng ArcSight Inc với giá 1,5 tỷ USD. Cổ phiếu ArcSight tăng 25,1 USD/cp lên 43,91 USD/cp, cổ phiếu HP tăng 0,2% lên 38,26 USD/cp.
Cổ phiếu Microsoft tăng 5,3% và ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ tháng 10/2009. Cổ phiếu Micro Technolosy tăng 8,3%, sau khi hãng nghiên cứu Gartner dự báo chi tiêu vào lĩnh vực thiết bị bán dẫn sẽ tăng gấp đôi trong năm 2010.
Phiên hôm qua còn chứng kiến sự đi lên của nhóm cổ phiếu công ty sản xuất hàng hóa, nguyên liệu thô, công nghệ và công nghiệp sau những lạc quan của nhà đầu tư về kinh tế toàn cầu. Trong đó, đáng chú ý là các cổ phiếu Alcoa tăng 3,1%, cổ phiếu Cisco tăng 3,1%, cổ phiếu GE tăng 1,7%.
Đà tăng điểm đã đưa chỉ số S&P 500 vượt qua đường trung bình 200 ngày lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8. Tuần trước, chỉ số này đã hoàn thành tuần tăng điểm thứ 2 . Hiện nhà đầu tư đang trông chờ S&P 500 vượt mốc 1,130 điểm. Nếu thành công, S&P 500 có thể tiến xa hơn.
Khối lượng giao dịch trên ba sàn New York, American và Nasdaq đạt 6,9 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình hàng ngày 9,65 tỷ cổ phiếu hồi năm 2009. Trên sàn
Khu vực chứng khoán châu Âu cũng lên điểm mạnh khi chốt phiên. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 63,89 điểm, tương ứng 1,16%, lên 5.565,53 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 46,91 điểm, tương ứng 0,75%, lên 6.261,68 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cộng 41,33 điểm, tương ứng 1,11%, lên 3.767,15 điểm.
Trong khi đó, các thị trường châu Á hoàn thành phiên giao dịch đầu tuần với mức tăng mạnh nhất trong 4 tháng qua. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,89%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,89%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,9%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,94%.