DN xây dựng chật vật 2 quý đầu năm

DN xây dựng chật vật 2 quý đầu năm

(ĐTCK) Thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất- kinh doanh của các DN ngành xây dựng. Chật vật bước qua nửa đầu năm 2013, các DN ngành xây dựng đang chờ đợi những chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản của Nhà nước phát huy tác dụng trong 6 tháng cuối năm.

Trao đổi với ĐTCK, ông Vũ Duy Long, Kế toán trưởng CTCP Xây dựng số 2 -Vinaconex 2 (VC2) cho biết, đặc thù hoạt động của các DN xây lắp là lợi nhuận 2 quý đầu năm thường không cao. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2013, VC2 ước đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng và lợi nhuận xấp xỉ 6 tỷ đồng. Theo đại diện VC2, Công ty phải phấn đấu hết sức để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua, với tổng doanh thu 751,2 tỷ đồng, lợi nhuận 16 tỷ đồng.

“Chúng tôi xác định thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn trong vài năm tới, nên chỉ tập trung vào lĩnh vực xây lắp. Ngoài ra, Công ty cũng đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án bất động sản dở dang để thu hồi vốn”, ông Long nói.

DN xây dựng chật vật 2 quý đầu năm ảnh 1

Các DN xây dựng đang chờ đợi chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản phát huy tác dụng trong 6 tháng cuối năm

Theo ông Nguyễn Hồng Thái, Phó tổng giám đốc CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG), hiện Công ty đang tập hợp số liệu để lập báo cáo tài chính bán niên, nên chưa có con số cụ thể. Tuy nhiên, ông Thái cũng cho biết, 6 tháng đầu năm, ICG thoát được tình trạng lỗ trong quý I (quý I/2013, Công ty lỗ 1,64 tỷ đồng) nhưng lãi không cao. Trong năm nay, Dự án B4 Kim Liên sẽ đem lại trên 20 tỷ đồng lợi nhuận và VC2 sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 18,3 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng số 1-Vinaconex1 (VC1) cho biết, trong năm nay, Công ty sẽ chú trọng vào hoạt động xây lắp bằng việc rà soát lại từng đơn vị, để có những giải pháp thích hợp. Bên cạnh đó, để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra như tổng giá trị sản lượng 700 tỷ đồng, 500 tỷ đồng doanh thu và 25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Công ty sẽ đưa ra một số chính sách ưu đãi để hoàn tất việc bán Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 và nhiều khả năng Công ty sẽ có thể ghi nhận doanh thu từ Dự án Cao Xanh (Quảng Ninh) trong quý IV/2013.

Với tác động dây chuyền, khó khăn cũng không buông tha các DN sản xuất vật liệu xây dựng trong giai đoạn này. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó giám đốc CTCP Xi măng Hoàng Mai (HOM) cho biết, tình hình tiêu thụ xi măng đang sụt giảm, khiến doanh thu sụt giảm, trong khi chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào (điện, xăng…) tăng, Công ty sẽ rất khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu 1.482 tỷ đồng, lợi nhuận 90 tỷ đồng. Quý I/2013 là quý đầu tiên HOM thông báo lỗ kể từ khi niêm yết (2009) với số lỗ hơn 10 tỷ đồng và quý II vẫn chưa bù hết khoản lỗ trên. Theo ông Việt, nhiều khả năng, HOM sẽ phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Nhìn lại 2 quý đầu năm nay, hoạt động ngành thép cũng gặp không ít khó khăn, khi sức tiêu thụ của thị trường vẫn chưa được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, hàng tồn kho tăng cao, trong khi giá thép đang trong xu hướng giảm. Lãnh đạo CTCP Ống thép Việt Đức (VGS) cho biết, ngay từ đầu năm, xác định thị trường vật liệu xây dựng vẫn chưa hết khó khăn do thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu ấm lên, VGS đã đặt kế hoạch kinh doanh năm khá thận trọng. Công ty cũng đã quyết định tạm dừng đầu tư Dự án Khu đô thị Vietduc Legend City do e ngại về khả năng tiêu thụ.

Mặc dù vậy, lãnh đạo VGS tin tưởng, trong quý III/2013, sức mua của thị trường sẽ ít nhiều được cải thiện khi các chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản đi vào thực tế. Nếu điều này thành hiện thực, kết quả kinh doanh 2 quý cuối năm của các DN xây dựng sẽ khả quan hơn.