DNNY: Chuyển biến khả quan trong quý I/2009

(ĐTCK) Bức tranh ảm đạm về tình hình kinh doanh của các DN niêm yết quý IV/2008 đã gây bất ngờ cho không ít NĐT dù khó khăn đã được lường trước. Diễn biến này phần nào tác động mạnh đến tình trạng giảm giá cổ phiếu trên cả hai sàn trong tháng 1, tháng 2/2009. Đón trước những thách thức để có kịch bản đối phó, quý I/2009, DN niêm yết đã chủ động hơn trong sản xuất - kinh doanh và một số chuyển biến tích cực đã được ĐTCK ghi nhận. Nhóm PV thực hiện.

Ông Võ Thành Trung, Tổng giám đốc CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

Cuối 2008, lượng nước tích ở các hồ chứa đều đạt mức cao nên trong quý 1 năm 2009, sản lượng sản xuất điện của VSH đạt ở mức cao, 263 tr kWh, doanh thu đạt 136 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng. Hiện VSH chưa đàm phán xong với Tập đoàn điện lực Việt Nam hợp đồng mới nên giá điện vẫn ở mức cũ (563 đồng/kW) nên 2009 dự kiến tổng doanh thu đạt 426 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 290 tỷ đồng. Nếu giá bán điện thay đổi, Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch trên. Hiện VSH đang triển khai dự án Thượng Kontum, đây là dự án lớn, có nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên nên sau khi  dự án này hoàn thiện và được khai thác sẽ mang lại lợi ích lớn cho Công ty.

Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó tổng giám đốc CTCP Thủy sản Minh Phú

Quý I, kim ngạch xuất khẩu của MPC ước đạt 20 triệu USD, xấp xỉ cùng kỳ 2008. So với năm ngoái thì năm nay lợi nhuận khả quan hơn do Ngân hàng Nhà nước vừa nâng biên độ tỷ giá thêm 2%, ngoài ra cuối năm 2008, MPC đưa vào hạch toán giá USD bằng tỷ giá liên ngân hàng (giá thực tế phải cộng thêm biên độ - PV).  Trong tháng 3, MPC cũng đã hiện thực hóa khoản đầu tư tài chính tại Công ty dầu khí Vũng Tàu thu về hơn 34 tỷ đồng tiền lãi. Năm 2009, MPC tập trung cho lĩnh vực chính là xuất khẩu tôm với dự kiến kim ngạch 150 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 168 tỷ đồng. Với các khoản đầu tư tài chính, nếu thị giá cao hơn so với mức trích lập dự phòng cuối 2008, Công ty sẽ bán ra để thu tiền về.

Ông Võ Phước Hòa, Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy sản số 4

TS4 chưa có ước tính lợi nhuận quý 1 nhưng kết quả các tháng đầu năm thường không cao do đặc thù của ngành thủy sản doanh thu và lợi nhuận thường tập trung vào hai quý cuối năm. Năm 2009, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11,3 tỷ đồng. Thị trường xuất khẩu thủy sản năm nay có chiều hướng phát triển tốt do thị trường Nga đã mở cửa trở lại; Trung Quốc dự kiến GDP 8%/năm cũng là điều kiện tốt để tăng trưởng xuất khẩu thủy sản sang thị trường này. Đối với mặt hàng tôm, khách hàng đặt mua tôm nhỏ hơn, giá rẻ hơn nên dễ bán. Tình hình xuất khẩu thủy sản khó khăn nhưng TS4 sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. HIện nay mới chỉ có 2 nhà máy hoạt động, Công ty dự kiến đạt được lợi nhuận như thế. Nếu đưa dịch vụ kho lạnh vào hoạt động, tính cả doanh thu bất động sản thì kết quả kinh doanh sẽ tốt hơn nhiều.

Ông Lê Viết Hải, CTCP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC)

Kết quả kinh doanh quý I của HBC chưa được tốt lắm nhưng nhìn chung khả quan hơn quý IV năm 2008 - thời gian mà HBC bị ảnh hưởng nặng nề do trượt giá nguyên vật liệu xây dựng. Theo tính toán của chúng tôi, sang quý II HBC đã hạch toán hết các hợp đồng cũ bị ảnh hưởng trượt giá và các hợp đồng xây lắp ký sau này đều có điều khoản đảm bảo trượt giá với tỷ lệ lợi nhuận bình quân trên doanh thu là 5%. Năm 2009, HBC dự kiến doanh thu trên các hợp đồng xây lắp đã ký đạt 1000 đến 1.600 tỷ đồng. Việc Công ty bán khu đất ở Phú Mỹ Hưng sẽ giúp cân đối tài chính, hỗ trợ nguồn vốn lưu động cho Công ty.