Đồ điện máy “nóng” theo nắng Hè

Đồ điện máy “nóng” theo nắng Hè

(ĐTCK) Mới đầu Hè, nhưng hàng điện máy đã “nóng”, bởi nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Theo thống kê của nhiều siêu thị điện máy, doanh thu của các mặt hàng điện máy đã tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ.

Sức mua tăng, giá giảm

Trao đổi với Đầu tư Bất động sản, ông Nguyễn Quang Đức, Phó phòng Maketing CTCP Pico cho biết, doanh thu của đơn vị này tăng mạnh ngay khi thị trường vào mùa Hè. Trong đó, mặt hàng có tốc độ tăng trưởng lớn nhất là máy điều hòa, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2012. Ngoài ra, các mặt khác như quạt, máy phát điện cũng tiêu thụ tốt hơn nhiều.

Theo ông Đức, năm nay, người mua có xu hướng lựa chọn các mặt hàng thông minh và tiết kiệm điện năng, đầu vào đắt hơn một chút, nhưng sử dụng an toàn và tiết kiệm.

Mặc dù nhu cầu mua hàng điện máy tăng mạnh, nhưng đại diện Pico cho biết, giá của các mặt hàng điện máy lại giảm trung bình từ 10 - 15%, do các nhà sản xuất muốn kích thích tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn khó khăn, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Đồ điện máy “nóng” theo nắng Hè  ảnh 1

Vào đầu Hè, các siêu thị điện máy tung ra nhiều chương trình khuyến mãi lớn để kích cầu

Một đại diện kinh doanh của Công ty Trần Anh cũng cho biết, ngay trong tháng Hè đầu tiên, doanh thu mặt hàng điện máy của doanh nghiệp này đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vị này cho rằng, đây là mức tăng trưởng thấp so với kỳ vọng, do những khó khăn của nền kinh tế. Ngoài ra, việc thời tiết năm nay được dự báo nắng nóng muộn hơn các năm trước khiến người tiêu dùng còn chưa coi đây là thời điểm cần thiết để mua đồ điện lạnh, điện máy.

Theo đại diện Công ty Trần Anh, dù khó khăn, nhưng nhu cầu mua sắm đồ điện máy vào mùa Hè là rất lớn. Nhu cầu mua sắm sẽ tăng mạnh một khi thời tiết nóng bức gay gắt hơn vào nhứng ngày tới.

Đại diện kinh doanh một số siêu thị điện máy như Nguyễn Kim, MediaMart, HC tại Hà Nội cũng cho biết, sau một thời gian dài nhu cầu mua hàng điện máy xuống thấp do khó khăn về kinh tế, hiện nhu cầu đã bắt đầu tăng trở lại khi thời tiết đã chuyển sang Hè, nhất là khi các siêu thị điện máy đều đưa ra những chương trình khuyến mãi lớn vào thời điểm đầu mùa Hè.

 

Khách hàng nên mua sớm

Theo nhiều đại diện siêu thị điện máy, do kinh tế khó khăn, nhiều dự án bất động sản không được hoàn thiện khiến tăng trưởng sức mua hàng điện máy Hè năm nay thấp hơn dự kiến. Để kích cầu, các công ty điện máy đều đưa ra những chương trình khuyến mãi lớn ngay đầu Hè, khiến giá của nhiều mặt hàng giảm đáng kể.

Trong khi các mặt hàng điện máy có xu hướng giảm, thì mặt hàng điều hòa, sản phẩm “nóng” nhất, dễ khan hàng nhất lại có xu hướng tăng.

Theo đại diện của Pico, nhiều sản phẩm máy điều hòa năm nay tăng giá khoảng 10% do nhà sản xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện dán tem của Bộ Khoa học Công nghệ. Ngoài điều hòa, những mặt hàng khác cũng dễ xảy ra khan hàng như quạt có hơi nước, máy phát điện, một khi thời tiết có những diễn tiến nắng nóng tiêu cực và việc cắt điện luân phiên diễn ra thường xuyên hơn. Vì thế, đại diện của CTCP Pico khuyến cáo khách hàng có nhu cầu mua đồ điện máy nên mua sớm vào đầu Hè để được chăm sóc tốt hơn và hưởng những ưu đãi lớn.

Đại diện của Công ty Trần Anh cũng cho rằng, khách hàng có nhu cầu mua hàng điện máy, nhất là các mặt hàng như máy điều hòa, quạt điện nên mua sớm, vì theo quy luật, các nhà sản xuất, các mặt hàng này đều tăng mạnh giá bán khi vào chính vụ. Ngoài ra, việc mua hàng vào đầu vụ, khách hàng sẽ được phụ vụ tốt hơn lúc cao điểm, khi nhân viên kỹ thuật cũng bị quá tải vì nhu cầu mua sắm tăng đột biến của khách hàng.