Doanh nghiệp phân phối xăng: Mong khách hàng thông cảm

Nhiều cây xăng có slogan "Sinh ra để phục vụ", nhưng thời điểm này, phải đưa ra thông báo "Mong người tiêu dùng thông cảm " vì hết tiền nhập hàng.

Theo quan sát của phóng viên Báo Đầu tư, đến trưa ngày 10/10, các cây xăng còn hoạt động đều trong tình trạng quá tải. Còn các cây xăng nhỏ chỉ bán giới hạn cho từng người.

Một cây xăng ở Bình Dương có Slogan "Sinh ra để phục vụ" cũng đành đóng cửa mong khách hàng thông cảm.

Một cây xăng ở Bình Dương có Slogan "Sinh ra để phục vụ" cũng đành đóng cửa mong khách hàng thông cảm.

Anh Tuấn dắt xe hơn 2 km trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 cho biết, đi qua hai cây xăng đều bị lắc tay từ chối.

Anh Tuấn dắt xe hơn 2 km trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 cho biết, đi qua hai cây xăng đều bị lắc tay từ chối.

Nhân viên các cây xăng ngồi và chỉ làm nhiệm vụ lắc tay.

Nhân viên các cây xăng ngồi và chỉ làm nhiệm vụ lắc tay.

Nhân viên cây xăng khá lớn nằm trên đường Lê Hồng Phong đến ngăn cản nhà báo đến ghi nhận thực tế.

Nhân viên cây xăng khá lớn nằm trên đường Lê Hồng Phong đến ngăn cản nhà báo đến ghi nhận thực tế.

Nhiều người dân khá bất ngờ vì các cây xăng lớn nằm ngay các khu vực trung tâm đều ngưng phục vụ.

Nhiều người dân khá bất ngờ vì các cây xăng lớn nằm ngay các khu vực trung tâm đều ngưng phục vụ.

Người dân vất vả đi đổ xăng trưa 10/10.

Người dân vất vả đi đổ xăng trưa 10/10.

Muốn đổ đầy bình, khách hàng phải tìm đến các cây xăng lớn và xếp hàng chờ.

Muốn đổ đầy bình, khách hàng phải tìm đến các cây xăng lớn và xếp hàng chờ.

Xếp hàng đổ xăng trên đường Điện Biên Phủ, quận 3.

Xếp hàng đổ xăng trên đường Điện Biên Phủ, quận 3.

Nhiều cây xăng có lượng khách hàng quá đông, mà chỉ có một người đứng bán.

Nhiều cây xăng có lượng khách hàng quá đông, mà chỉ có một người đứng bán.

Doanh nghiệp phân phối xăng phải lắp hàng rào để phân phối xăng cho từng xe.

Doanh nghiệp phân phối xăng phải lắp hàng rào để phân phối xăng cho từng xe.

Tin bài liên quan