Dòng vốn vào quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu giảm tuần thứ 3 liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trái ngược với dòng vốn vào quỹ thị trường tiền tệ, dòng vốn vào quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu tiếp tục có mức sụt giảm tuần thứ 3 liên tiếp.

Đầu tư vào các quỹ thị trường tiền tệ (là quỹ đầu tư thị trường vốn ngắn hạn tập trung vào các sản phẩm tài chính ngắn hạn như trái phiếu ngắn hạn, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu với tính an toàn cao hơn cổ phiếu) tăng lên mức cao nhất trong năm nay trong tuần qua từ ngày 24/3 tới 31/3 do các nhà đầu tư ưa chuộng sự an toàn trong bối cảnh giá trái phiếu giảm và các đợt phong tỏa mới ở châu Âu để ngăn chặn một số lượng gia tăng các ca nhiễm Covid-19.

Theo dữ liệu từ Refinitiv Lipper, các quỹ thị trường tiền tệ toàn cầu đã nhận được dòng vốn 44,7 tỷ USD trong tuần từ ngày 24/3 tới 31/3, mức lớn nhất kể từ tuần kết thúc vào cuối năm 2020.

Trong khi đó, các quỹ đầu tư cổ phiếu đã thu được dòng vốn vào 17,6 tỷ USD, mức thấp nhất trong ba tuần kể từ tuần 10/3-17/3 do áp lực bởi sự gia tăng lợi tức trái phiếu của Mỹ.

Mặc dù giảm trong tuần cuối tháng 3, nhưng tính chung, các quỹ đầu tư cổ phiếu có dòng vốn chảy vào 289,6 tỷ USD trong quý I/2021, đây là mức lớn nhất kể từ năm 2013.

Dòng vốn chảy vào các quỹ cổ phiếu, trái phiếu, thị trường tiền tệ trên toàn cầu

Dòng vốn chảy vào các quỹ cổ phiếu, trái phiếu, thị trường tiền tệ trên toàn cầu

Giá dầu cao hơn đã thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, quỹ kim loại quý tiếp tục chứng kiến ​​dòng tiền rút ròng do giá vàng giảm.

Giá vàng đã giảm 11% trong quý I/2021, đánh dấu quý khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 1982.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư vào các quỹ đầu tư tập trung vào Trung Quốc giảm xuống còn 148 triệu USD trong tuần từ ngày 24/3 tới 31/3, mức thấp nhất trong 3 tuần do lo ngại về các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh áp đặt đối với các quan chức ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc vì cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đã mua ròng các quỹ trái phiếu toàn cầu trị giá 8,4 tỷ USD trong thời gian từ ngày 24/3 tới 31/3, cao hơn khoảng 19% so với tuần trước đó (17-/3 đến 24/3). Trong đó, dòng vốn chủ yếu chảy vào trái phiếu trung hạn và trái phiếu có lợi suất cao của Mỹ.

Dòng vốn chảy vào quỹ cổ phiếu và trái phiếu khu vực thị trường mới nổi

Dòng vốn chảy vào quỹ cổ phiếu và trái phiếu khu vực thị trường mới nổi

Mặt khác, một phân tích về 23.671 quỹ thị trường mới nổi cho thấy các quỹ đầu tư cổ phiếu đã thu hút được dòng vốn vào 2,06 tỷ USD trong thời gian từ ngày 24/3 tới 31/3, tăng gấp 2 lần so với tuần trước từ 17/3 đến 24/3, trong khi các quỹ trái phiếu có dòng vốn rút ròng 981 triệu USD trong tuần này (24/3-31/3).

Tin bài liên quan